Vì sao Nghệ An hoàn trả hơn 129 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ sau thiên tai?
(Dân trí) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, các phường, xã đã hoàn thành chi trả hỗ trợ sản xuất do thiên tai gây ra năm 2025. Có 105 xã, phường hoàn trả kinh phí hỗ trợ với số tiền hơn 129 tỷ đồng.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, địa phương đã trích ngân sách phân bổ qua 8 đợt với tổng số tiền hơn 1.567 tỷ đồng để hỗ trợ phục hồi sản xuất do ảnh hưởng thiên tai năm 2025 tại 123 xã, phường của tỉnh này. Đến hết tháng 5, 100% địa phương đã hoàn thành chi trả gần 1.440 tỷ đồng cho 463.730 lượt hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Người dân xã Con Cuông, Nghệ An nhận hỗ trợ thiệt hại sản xuất do thiên tai (Ảnh: Cường Nguyễn).
Báo cáo cũng cho thấy, 105 xã, phường phải hoàn trả ngân sách kinh phí hỗ trợ với số tiền hơn 129 tỷ đồng.
Nguyên nhân của việc hoàn trả lại ngân sách là do năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục xảy ra thiên tai bão lụt, dịch bệnh, quy mô thiệt hại lớn. Các xã chưa kịp thống kê thẩm định hồ sơ của đợt thiên tai trước để trình hỗ trợ lại chịu ảnh hưởng thiệt hại của đợt thiên tai sau, gây khó khăn trong việc xác định mức độ thiệt hại cũng như quá trình lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Chi trả thiệt hại do thiên tai nhằm hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất (Ảnh: Bá Cảnh).
Thời điểm các cơn bão lớn xảy ra, chính quyền địa phương cấp xã mới được sắp xếp, tổ chức bộ máy chưa ổn định, nhân sự còn thiếu trong khi khối lượng công việc thống kê thiệt hại trên diện rộng, nhiều đợt thiên tai, nhiều lĩnh vực, địa bàn rộng, khối lượng thống kê lớn... khiến cấp xã gặp khó khăn, lúng túng, thông kê bị thiếu sót, hồ sơ phải niêm yết công khai nhiều lần, dẫn tới tiến độ giải ngân chậm.
Việc xây dựng hồ sơ, nhập số liệu còn có sai sót, trùng danh sách đối tượng thụ hưởng, tổng hợp nội dung hỗ trợ chưa đúng quy định dẫn tới việc đề xuất kinh phí sai, phải trả lại ngân sách nhà nước trong quá trình cấp phát.





