Sáng chế nông nghiệp: Lời giải nào cho bài toán thị trường?Hiện nay các loại máy nông nghiệp được sản xuất tại Việt Nam bao gồm cả chế tạo và lắp ráp chỉ chiếm khoảng 15-20% thị trường, còn lại 60- 80 % là máy nhập khẩu. Có thể dễ dàng nhận ra rằng, các sản phẩm máy nông nghiệp nội địa đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các thiết bị, máy móc nhập khẩu.
Chưa học hết lớp 8, lão nông ở Lâm Đồng xuất khẩu máy nông nghiệpChưa học hết lớp 8, nhưng lão nông Nguyễn Hồng Chương ở Lâm Đồng khiến nhiều người ngả mũ thán phục vì sáng chế hàng loạt máy móc hiện đại.
Những nông dân không bằng cấp, sáng chế máy móc đi 5 châuTừ góc sân quê, những “kỹ sư chân đất” đã sáng chế máy nông nghiệp giúp giải phóng sức lao động, mang sản phẩm ra thế giới, khẳng định trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của người nông dân Việt.
“Thể chế phải có con đường ngắn nhất đi vào đời sống xã hội”Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, báo Dân trí có cuộc phỏng vấn ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Đại gia chi 6.000 tỷ đồng đầu tư "thiên đường bò sữa" ở Gia LaiTổng vốn đầu tư dự kiến của đại gia này cho Gia Lai lên đến 10.500 tỷ đồng.
AIG đầu tư chiến lược vào GC Food, thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu nông sản ViệtĐầu tháng 8, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) trở thành đối tác chiến lược của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food), tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của AIG, góp phần thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu nông sản Việt trên toàn cầu.
Trung Quốc tự trồng sầu riêng, lối đi nào cho Việt Nam?Không chỉ tự trồng sầu riêng, Trung Quốc còn siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Việt Nam phải tìm giải pháp để vừa giữ thị phần, vừa nâng cao sức cạnh tranh.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường lý giải việc sửa Luật Đất đai chỉ sau một nămPhó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Luật Đất đai 2024 đã bộc lộ các bất cập liên quan đến công tác quy hoạch đất, thu hồi đất, giao đất, chính quyền 2 cấp…
Thu hàng trăm triệu đồng nhờ loại cây đặc sản dễ trồng nhưng “khó tính”Mỗi vụ thu hoạch, chột nưa có thể mang về cho người nông dân Huế nguồn thu lên đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, món ăn được chế biến từ loại nông sản này đã từng vào thơ Tố Hữu.
Việt Nam - Cuba đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác chiến lượcViệt Nam và Cuba sẽ đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược gồm nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.
Đề xuất không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xãBộ Nông nghiệp và Môi trường, TPHCM đề xuất không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.
Việt Nam sau 80 năm độc lập: Thành quả kinh tế rực rỡ, cơ hội lớnSau 80 năm giành độc lập, Việt Nam từ một nước nghèo trở thành quốc gia thu nhập trung bình. Đến năm 2045, mục tiêu lớn là đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên tiến, đạt thu nhập cao.