Xoá hàng nghìn rào cản kinh doanh, công lớn thuộc về báo chíChia sẻ tại Hội nghị doanh nghiệp với báo chí chiều nay (19/6), TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh: Công cuộc cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam những năm qua có vai trò mạnh mẽ của báo chí, trong đó hàng chục Thông tư trái luật, rào cản kinh doanh đã được xoá bỏ, công lớn này thuộc về báo chí.
Đã đến lúc doanh nghiệp chuyển từ tư duy lách luật sang tuân thủ pháp luậtTheo chuyên gia, khi những rào cản kinh doanh được dỡ bỏ, mức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ lớn hơn và nguy cơ đào thải với doanh nghiệp sẽ hiện hữu lớn hơn.
Năm 2020, buộc giảm 50% tỷ lệ doanh nghiệp phải "lót tay"Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hàn Chương trình Hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (DN) theo hướng đưa các mục tiêu cắt giảm rào cản kinh doanh thực chất và có đo đếm định lượng các chỉ số; giao chỉ tiêu cho từng Bộ, ngành và địa phương.
Doanh nghiệp chỉ vì một dấu phẩy, phải "gặp" cán bộ... mới xongTheo TS Nguyễn Đình Cung, từ yêu cầu cắt giảm các điều kiện kinh doanh nay chuyển sang cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, điều này khiến cho mục tiêu và kỳ vọng gỡ bỏ các rào cản kinh doanh không còn được mạnh mẽ như trước.
Căng băng rôn trước cổng bộ: Bỏ vốn kinh doanh sao khó thế!Nhiều doanh nhân mong muốn được bỏ vốn đi đầu tư kinh doanh, Chính phủ cũng khuyến khích khởi nghiệp, bỏ tiền đầu tư phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực tế có không ít những rào cản kinh doanh được lập nên đã khiến DN muốn bỏ vốn kinh doanh mà cũng không dễ dàng gì.
Thủ tướng: Giải quyết triệt để tình trạng thanh, kiểm tra chồng chéo doanh nghiệpChủ trì Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp đang diễn ra sáng nay (17/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành quyết liệt hơn trong việc gỡ bỏ các rào cản kinh doanh, giải quyết triệt để nạn thanh tra, kiểm tra chồng chéo tại các doanh nghiệp.
Bộ Công an: Nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Luật An ninh mạngTheo Bộ Công an, một số đối tượng chống đối đã có hoạt động tuyên truyền, kích động biểu tình, chống phá Luật An ninh mạng hòng hướng lái dư luận theo hướng bất lợi, với các luận điệu như “đàn áp bất đồng chính kiến”, “tạo rào cản kinh doanh”, “tăng chi phí cho doanh nghiệp”, “cấm sử dụng Facebook, Google”. Đây là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, với mục đích cản trở hoặc gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân.
Nâng cấp Thông tư 20 lên Nghị định là sai luật!Theo các chuyên gia kinh tế, theo Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đều nói rõ phải tháo gỡ các rào cản kinh doanh, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân kinh doanh những gì mà Luật không cấm. Trong danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, kinh doanh mặt hàng ô tô không phải là nghề kinh doanh có điều kiện, như vậy lệu việc nâng cấp quy định của Thông tư 20 trên lên Nghị định có sai luật ?
Suzuki Fronx thế chỗ Hyundai Venue, trở thành SUV hạng A “kén” khách nhấtTháng đầu có doanh số, Suzuki Fronx chưa nổi bật hơn các đối thủ cùng phân khúc SUV đô thị hạng A, dù sở hữu hàm lượng trang bị được đánh giá cao.
Mã hóa tài sản: Cơ hội sở hữu bất động sản chỉ với vài triệu đồngViệt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để chuyển dịch từ "Việt Nam vật lý" sang "Việt Nam số".
Hành trình trên sàn thương mại điện tử của thương hiệu cà phê ViệtTừ đồi chè xanh bạt ngàn và cây cà phê arabica, DalatFarm lan tỏa hương vị nguyên bản của vùng Cầu Đất đến hàng nghìn người tiêu dùng nhờ bước ngoặt chuyển mình kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.
Lợi thế khi người lao động sở hữu năng lực tiếng AnhTrong nền kinh tế toàn cầu, lao động có năng lực tiếng Anh không chỉ là một lợi thế mà là yêu cầu thiết yếu. Là ngôn ngữ của kinh doanh quốc tế, công nghệ và đổi mới, tiếng Anh đã trở thành kỹ năng thiết yếu đối với người lao động.