Vì sao lao động phía Nam ít ra nước ngoài làm việc?Theo thống kê của Trung tâm Lao động ngoài nước, số lượng người lao động của 23 tỉnh, thành phía Nam đi làm việc tại nước ngoài thông qua Trung tâm chỉ chiếm hơn 10% so với cả nước.
Gia tăng tình trạng lừa đảo đưa người lao động ra nước ngoài làm việcCác doanh nghiệp không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng lại đăng thông tin đơn hàng tuyển dụng trên các website, mạng xã hội để lừa đảo người lao động.
Nửa năm, hơn 70.000 lao động Việt ra nước ngoài làm việc6 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 72.294 người, đạt hơn 60% kế hoạch so với chỉ tiêu 110.000 lao động đề ra cho cả năm.
Chiêu lừa ra nước ngoài làm việc thu nhập caoNhắm đến những người nghèo, kém hiểu biết, thậm chí cả trẻ con, đối tượng xấu đã tỉ tê họ ra nước ngoài làm việc với thu nhập cao. Nhưng thực tế hoàn toàn khác với những lời hứa hẹn…
Chọn người, chọn nghề phù hợp khi đưa lao động ra nước ngoài làm việcTheo các chuyên gia, phải chọn người chịu học, chịu làm và chọn nghề phù hợp với từng nhóm lao động để phát huy hiệu quả của hoạt động đưa lao động ra nước ngoài làm việc...
Hơn 1.200 lao động Đồng Tháp chờ ngày xuất cảnh ra nước ngoài làm việcTừ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đưa 236 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hiện tại, 1.266 lao động đang học ngoại ngữ, định hướng nghề… chờ ngày ra nước ngoài làm việc.
Đồng Tháp nỗ lực đưa lao động ra nước ngoài làm việc giữa mùa dịch Covid-19Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đồng Tháp nỗ lực đưa 754 lao động ra nước ngoài làm việc. Và tối ngày 25/7, 43 lao động bay sang Hàn Quốc làm việc, với mức lương hơn 36 triệu đồng/tháng.
Đảm bảo quyền lợi của người lao động ra nước ngoài làm việc"Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quan trọng là phải đảm bảo quyền lợi của người lao động, cung cấp lao động chất lượng, đúng yêu cầu của nhà tuyển dụng", Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu lưu ý.
Vượt "bão" Covid-19, đưa gần 20.000 lao động ra nước ngoài làm việcDịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, Thanh Hóa đã nỗ lực đưa được 19.706 lao động đi làm việc tại nước ngoài.
Học quản trị bếp có thể làm thuê, làm chủ, hoặc ra nước ngoài làm việcNgành quản trị bếp khá đa dạng vị trí việc làm và nhu cầu nhân sự ngành này rất cao, thu nhập đảm bảo. Lao động ngành này cũng dễ khởi nghiệp khi có đủ vốn.
Hành trang cho lao động VN ra nước ngoài làm việcTình cảnh của người VN đi XKLĐ lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận. Bên cạnh những câu hỏi về trách nhiệm của ngành chức năng và các công ty hoạt động trong lĩnh vực này, cũng có nhiều ý kiến đề cập các khía cạnh đáng lưu tâm với nhiều phía.
Nghiêm cấm thu tiền môi giới để đưa người lao động ra nước ngoài làm việcVới đa số đại biểu tán thành, chiều 13/11, Quốc hội đã thông qua luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luật có nhiều quy định mới để bảo vệ quyền lợi người lao động.