Ra nước ngoài làm việc để học kỹ năng, trở thành lao động chất lượng cao

(Dân trí) - Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, lao động được phái cử ra nước ngoài làm việc là để học hỏi kỹ thuật, nâng cao tay nghề, trở thành lao động chất lượng cao.

Ra nước ngoài là để học tập

Ngày 13/8, đoàn công tác Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tiếng Hàn cho người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (chương trình hợp tác lao động) ở khu vực TPHCM.

Kỳ thi do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) phối hợp cùng Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tổ chức tại địa điểm thi Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2.

Ra nước ngoài làm việc để học kỹ năng, trở thành lao động chất lượng cao - 1

Đoàn công tác Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức thi tiếng Hàn tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 (Ảnh: Bảo Quyên).

Trao đổi cùng đại diện HRD Korea, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao chất lượng các kỳ thi lựa chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc do HRD Korea tổ chức, đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Qua đó, đã tuyển chọn được nguồn lao động chất lượng đưa sang Hàn Quốc làm việc, học tập, nâng cao tay nghề.

Theo Thứ trưởng, quan điểm đưa người lao động ra nước ngoài làm việc của Việt Nam hiện nay không còn là xuất khẩu lao động mà là phái cử lao động. Người lao động được phái cử phải được đào tạo từ ngoại ngữ, văn hóa cho đến tay nghề để làm nền tảng hoàn thành tốt công việc khi ra nước ngoài, đồng thời học hỏi thêm các kỹ thuật, công nghệ mới, tinh thần kỷ luật lao động để nâng cao tay nghề của bản thân.

Ra nước ngoài làm việc để học kỹ năng, trở thành lao động chất lượng cao - 2

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khích lệ các thí sinh dự thi (Ảnh: Bảo Quyên).

Chia sẻ cùng các ứng viên tham dự kỳ thi, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phân tích: “Việt Nam đang phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhất là các ngành công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, hóa chất... Để thực hiện được các mục tiêu phát triển, đưa đất nước trở nên giàu mạnh và hùng cường, phải có đội ngũ lực lượng lao động chất lượng cao, có tay nghề cao, kỹ thuật cao”.

Mục tiêu đưa nhân lực sang Hàn Quốc làm việc không chỉ để lao động, có thu nhập cao và cải thiện cuộc sống mà cao hơn là để có tay nghề vững vàng, được học tập, đào tạo ở một đất nước tiên tiến về công nghiệp, được tiếp tục nâng cao tay nghề, học tập tác phong lao động công nghiệp... Sau khi hoàn thành phái cử, mỗi lao động trở về có thể phát huy kỹ năng mới, phát triển sự nghiệp và tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Ra nước ngoài làm việc để học kỹ năng, trở thành lao động chất lượng cao - 3

Các ứng viên trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra trước khi vào phòng thi (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, những năm được phái cử sang Hàn Quốc sẽ là “thời gian vàng” để các ứng viên học tập kỹ năng trong môi trường làm việc chất lượng cao, quyết định thành công hay thất bại cho sự nghiệp của từng người khi về nước.

Học nghề cũng là con đường trở thành lao động chất lượng cao

Lê Thị Bích Ngân là một trong những thí sinh tham dự kỳ thi ngày 13/8. Ngân đến từ vùng quê Vĩnh Long và lựa chọn sang Hàn Quốc làm việc trong ngành chế tạo sản xuất ngay từ đầu.

Theo Ngân, em chọn đi Hàn Quốc vì từ nhỏ đã thích đất nước, văn hóa và con người Hàn Quốc chứ không chỉ vì ra nước ngoài làm việc để có lương cao hơn.

Do đó, Ngân đã đầu tư thời gian để học tiếng Hàn, lựa chọn tham gia chương trình EPS với mong muốn có thể sang Hàn Quốc làm việc, phát triển thêm kỹ năng nghề, ngoại ngữ và các mối quan hệ tại đất nước này để phát triển sự nghiệp riêng của bản thân khi trở về Việt Nam.

Ra nước ngoài làm việc để học kỹ năng, trở thành lao động chất lượng cao - 4

Bích Ngân chia sẻ về dự định của bản thân (Ảnh: Bảo Quyên).

Khảo sát nhóm dự thi ngày 13/8, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao chất lượng chuyên môn của các ứng viên. Hầu hết ứng viên đều là thanh niên trẻ, có trình độ và kết quả thi tiếng Hàn tốt với hơn 65% thí sinh đạt 120 điểm trở lên (đủ điều kiện để đi làm việc ở Hàn Quốc), ứng viên cao nhất đạt đến 200 điểm.

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết: “Nhìn vào chất lượng các thí sinh hôm nay có thể thấy ngay từ đầu các em đã lựa chọn con đường ra nước ngoài làm việc, học kỹ năng, nâng cao tay nghề làm hướng khởi nghiệp cho mình. Hiện có nhiều con đường để thanh niên lựa chọn. Học kỹ năng nghề cũng là một con đường để trở thành lao động chất lượng cao, phát triển sự nghiệp bản thân và đóng góp cho xã hội”.

Ra nước ngoài làm việc để học kỹ năng, trở thành lao động chất lượng cao - 5

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao chất lượng nhóm ứng viên dự thi hôm nay (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, từ khi triển khai Chương trình EPS đến nay, trung tâm đã đưa hơn 150.000 lao động sang Hàn Quốc. Việt Nam hiện là quốc gia dẫn đầu về phái cử lao động sang Hàn Quốc theo chương trình này.

Thực hiện Chương trình EPS năm 2026, trung tâm đã phối hợp cùng Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tiếp nhận 9.613 người lao động đăng ký dự thi, trong đó có 8.373 người dự tuyển ngành sản xuất chế tạo, 1.105 người dự tuyển ngành ngư nghiệp, 94 người dự tuyển ngành lâm nghiệp và 41 người ngành dịch vụ.

Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp cùng HRD Korea tổ chức 3 điểm thi tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Tại điểm thi TPHCM có 1 phòng thi máy tính, mỗi ca thi bố trí tối đa 48 người, mỗi ngày tổ chức được 4 ca thi.