Xử lý hình sự hành vi kinh doanh thuốc lá, rượu lậuBắt đầu từ hôm nay (1/9), các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá điếu, nguyên liệu thuốc lá, rượu nhập lậu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Rượu ngoại, chim rừng, trứng gà lậu “xả hàng” ngay tại trung tâm Hạ LongGần 500 cá thể vịt trời, cu gáy, hơn 4.000 quả trứng gà và hàng chục chai rượu nhập lậu từ Trung Quốc... được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra bắt giữ khi các đối tượng đang tìm nơi “xả hàng” ngay tại TP Hạ Long.
01:23Bộ đội biên phòng Quảng Trị liên tiếp bắt hàng lậu với số lượng lớnTrong 1 ngày, lực lượng chức năng Quảng Trị phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn. Tài xế điều khiển xe ôtô chở gần 500 chai rượu Macallan bỏ chạy khi bị phát hiện. Sáng 23/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm đã phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Đội trinh sát đặc nhiệm (thuộc Biên phòng Quảng Trị), Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, vừa bắt vụ vận chuyển rượu nhập lậu số lượng lớn.
Lợi dụng chính sách miễn thuế để buôn lậu rượuThời gian qua lợi dụng chính sách miễn thuế của siêu thị Mộc Bài nhiều lái buôn đã tổ chức cho các cư dân địa phương vào mua gom rượu và lợi dụng hóa đơn của các doanh nghiệp kinh doanh rượu tại đây để vận chuyển rượu nhập lậu từ Campuchia đưa về TPHCM.
"Mức phạt quá cao có thể gây bức xúc, chống đối hoặc tiêu cực"Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, một mức phạt quá cao so với khả năng chi trả của người dân có thể gây bức xúc, dẫn đến hệ lụy như trốn tránh, chống đối hoặc tiêu cực trong quá trình xử lý.
Tràn lan sữa giả và thuốc giả, Thủ tướng nói có buông lỏng, phải kiểm điểmNhắc đến nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, Thủ tướng thẳng thắn cho rằng có sự buông lỏng của một số cơ quan và một số địa phương liên quan.
Doanh nghiệp lo áp lực kép về thuế, chuyên gia nêu giải phápTheo ý kiến của giới chuyên gia, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) ngay có thể tạo thêm những áp lực cho cả doanh nghiệp và người lao động. Nhiều giải pháp đáng chú ý được đề xuất.
VCCI, VTCA đề xuất giãn thời gian tăng thuế tiêu thụ đặc biệtVCCI và Hội Tư vấn thuế Việt Nam gửi văn bản đề xuất cân nhắc thời gian tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2026 sang 2028, để tránh tác động bất lợi đến thị trường và doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng: "Vụ sữa giả, thuốc giả nghiêm trọng và gây bức xúc"Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, vụ sữa giả tại Hà Nội, thuốc giả tại Thanh Hóa, hay sản xuất cà phê bột giả, sử dụng chất cấm trong sản xuất giá đỗ tại Đắk Lắk… là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc.
Đề xuất lùi lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, biaVCCI đề xuất lùi lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2028 với mức tăng 5% mỗi hai năm, đồng thời chưa bổ sung nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Đại biểu lo thất thu ngân sách, tăng hàng lậu nếu áp thuế mạnh với rượu biaTheo đại biểu Nguyễn Duy Minh, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia quá nhanh có thể khiến giá sản phẩm hợp pháp tăng cao, kéo theo nguy cơ mất việc làm của hàng trăm nghìn lao động.
Tòa án Mỹ chặn sắc lệnh đánh thuế hàng hóa nước ngoài của ông TrumpMột tòa án liên bang Mỹ đã chặn sắc lệnh thuế "Ngày Giải phóng" của Tổng thống Donald Trump, nhận định rằng ông đã vượt quá thẩm quyền.