Nam Định: Thực hiện nghi lễ “Rước nước, tế cá”Sáng ngày 8/2, (nhằm ngày 12 tháng giêng), tại khu di tích đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, Ban tổ chức lễ hội đền Trần đã tổ chức thực hiện nghi lễ “rước nước, tế cá”. Nghi lễ “rước nước, tế cá” có ý nghĩa tri ân tổ tiên nhà Trần, một Vương triều khởi nghiệp từ nghề chài lưới, gắn với sông nước.
Lễ “rước nước, tế cá” tưởng nhớ, tri ân tổ tiên vương triều TrầnMột trong những nghi lễ chính trong lễ hội Khai ấn đền Trần là nghi lễ “rước nước, tế cá” được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm có ý nghĩa tri ân tổ tiên nhà Trần, một Vương triều khởi nghiệp từ nghề chài lưới, gắn với sông nước.
Phục dựng nghi lễ “rước nước, tế cá” tại lễ hội đền TrầnSáng nay 11/2 (nhằm ngày 12 tháng giêng), tại khu di tích đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, Ban tổ chức lễ hội đền Trần đã cho phục dựng lại nghi lễ “rước nước, tế cá”.
“Rước nước, tế cá” tri ân nhà Trần một Vương triều khởi nghiệp từ nghề chài lướiCùng với nghi lễ Rước kiệu Ngọc Lộ và lễ Khai ấn, nghi lễ “rước nước, tế cá” là một trong 3 nghi lễ chính của lễ hội Khai ấn đền Trần. Nghi lễ “rước nước, tế cá” có ý nghĩa tri ân tổ tiên nhà Trần, một Vương triều khởi nghiệp từ nghề chài lưới, gắn với sông nước.
Huy động hơn 2.000 người đảm bảo trật tự đêm Khai ấnNăm nay lễ hội khai ấn Đền Trần có điểm mới là phục dựng lại nghi lễ “rước nước, tế cá”. Lễ khai ấn sẽ diễn vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/2 (nhằm giờ Tý, ngày 15 tháng Giêng âm lịch).
Hàng nghìn người dự lễ nghinh Ông đầu năm mới cầu mùa tôm cá bội thuNgư dân ven biển Bạc Liêu làm lễ nghinh Ông đầu năm mới với mong muốn cầu mưa thuận gió hòa, một mùa tôm cá bội thu.
Cảnh cướp lộc và "kiệu bay" trong lễ hội ở ngôi đền thiêng xứ NghệTrai làng khiêng kiệu chạy dọc bờ biển rồi tung lên trời trong tiếng reo hò của người xem. Cùng với lễ cầu ngư, tục chạy ói trở thành nét độc đáo trong lễ hội đền Cờn - ngôi đền thiêng nhất Nghệ An.
Cụ ông 90 tuổi ra giữa dòng xoáy sông Lam lấy nước dâng vua MaiRước nước sông Lam dâng vua Mai là nghi thức không thể thiếu trong lễ hội đền vua Mai. Người được chọn múc gáo nước đầu tiên đổ vào chum là bậc cao niên, song tuyền, đức độ, con cháu phương trưởng...
Hàng trăm thiếu nữ xinh đẹp diễu hành rước nước dâng Bà Thu BồnLễ hội Bà Thu Bồn diễn ra sáng 21/3 tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Đặc biệt, tại lễ hội có hàng trăm thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau hộ tống đoàn rước nước về lăng Bà.
"Con Lạc cháu Hồng" đội mưa dâng hương các Vua HùngSau khi dâng hương các Vua Hùng tại đền Thượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong".
Hàng trăm người tham dự lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý SơnMô hình thuyền nan cùng hình nhân thế mạng được thả trôi trên biển. Đây là một phần trong lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Dòng nước ngầm từ núi đá và đàn cá thần hàng nghìn con ở Thanh HóaĐền Nước, xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa có mạch nước ngầm trong vách núi chảy ra quanh năm. Tại đây xuất hiện đàn cá thần hàng nghìn con, thu hút đông đảo du khách tham quan.