Lập Quỹ nâng cao sức khỏe: Kinh nghiệm ở các nướcDự thảo “Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia” do Bộ Y tế soạn thảo đề xuất thành lập Quỹ nâng cao sức khỏe. Nguồn thu của Quỹ chủ yếu đến từ khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu, bia, và dùng để tiến hành các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia và nâng cao sức khỏe do Chính phủ quy định. Thực tế tại các nước đã lập Quỹ Nâng cao sức khỏe như thế nào và hiệu quả ra sao?
Đề xuất đóng thuế lập Quỹ nâng cao sức khỏe: Bộ Y tế "vấp" phản đối gay gắt của doanh nghiệpTại hội thảo về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế tổ chức ngày 25.5, nhiều doanh nghiệp (DN) lên tiếng phản đối việc phải nộp thuế để duy trì Quỹ nâng cao sức khỏe dựa theo mô hình Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chống tác hại rượu bia từ ‘nâng cấp’ Quỹ thuốc lá: Khó khả thiĐề xuất lập Quỹ nâng cao sức khỏe trên cơ sở hợp nhất với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá được Bộ Y tế đưa ra tại dự luật Phòng chống tác hại rượu, bia được giới chuyên gia nhận xét “chưa hợp lý, khả thi”. Bộ Y tế cũng đưa ra phương án không thành lập Quỹ nâng cao sức khỏe: tuy nhiên các Doanh nghiệp sẽ vẫn phải đóng góp tương tự như phương án thành lập Quỹ, và nguồn quỹ sẽ do Chính phủ quy định nhiệm vụ, nội dung chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia và nâng cao sức khỏe.
Đề nghị nâng phụ cấp ngành y lên 200-300%, bỏ phân biệt vùng miềnCác đại biểu cho rằng việc nâng bậc lương và phụ cấp cho bác sĩ hiện còn hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu giữ chân nhân lực; đồng thời đề nghị trao thêm quyền tự chủ tài chính cho bệnh viện công.
Lo dân già trước khi giàu, ĐBQH đề nghị gọi vốn tư nhân xây viện dưỡng lãoTheo đại biểu Trần Thị Hiền, thách thức “già trước khi giàu” là rất thực tế và sẽ tạo áp lực rất lớn đối với cả ngân sách Nhà nước cũng như nguồn lực xã hội cho các vấn đề chăm sóc y tế.
Bộ Y tế đề xuất lộ trình thực hiện miễn viện phíTheo đề xuất của Bộ Y tế, việc triển khai chính sách miễn viện phí sẽ theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng, khả năng cân đối của quỹ BHYT, điều kiện kinh tế - xã hội.
Đề nghị miễn 1 năm đóng BHYT, miễn viện phí sớm cho bệnh nhân nghèoCác đại biểu Quốc hội kiến nghị có chính sách đột phá miễn phí một năm tiền đóng BHYT cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và miễn viện phí sớm cho bệnh nhân nghèo mắc ung thư, chạy thận nhân tạo.
Techcombank trong xu hướng bứt phá của thương hiệu châu Á trên bản đồ quốc tếCác thương hiệu châu Á, đặc biệt trong ngành tài chính - ngân hàng, đang ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng nhờ sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa, công nghệ và dữ liệu. Việt Nam cũng nằm trong quỹ đạo này khi nhiều doanh nghiệp ghi nhận tích cực.
Bộ trưởng Y tế thông tin hướng cải thiện chế độ đãi ngộ với ngành yBộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chế độ đặc thù, áp phụ cấp trực, phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản, cải thiện chế độ đãi ngộ với ngành y.
Thống nhất hướng đưa đào tạo bác sĩ nội trú vào hệ thống giáo dục quốc dânTheo Bộ Y tế, các đơn vị đã thống nhất hướng quy định đào tạo chuyên khoa đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe vào hệ thống giáo dục quốc dân hệ sau đại học, do Bộ Y tế quản lý.
Đề xuất bác sĩ được đặc cách tuyển dụng vào viên chức tại các trạm y tếTrạm y tế xã thiếu bác sĩ, thiết bị lạc hậu, nhiệm vụ quá tải, đại biểu đề xuất đặc cách tuyển dụng bác sĩ vào viên chức, không phải thi tuyển nếu có đủ chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề.
Dự kiến miễn viện phí ở cả bệnh viện công và tưBộ Y tế đề xuất từ năm 2030 sẽ thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản; việc miễn viện phí thực hiện với cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân.