Ăn gì để phổi khỏe mạnh?Bên cạnh việc từ bỏ thói quen hút thuốc lá, chế độ ăn uống hợp lý cũng giúp bạn có những lá phổi khỏe mạnh.
Bạn đã biết, ăn gì để phổi khỏe mạnh?Theo các chuyên gia y tế, mùa Đông hay thời tiết giao mùa số bệnh nhân người già và trẻ em nhập viện vì các bệnh lý về đường hô hấp có xu hướng gia tăng. Bên cạnh việc giữ ấm thì một chế độ ăn uống hợp lý giúp bạn và gia đình có những lá phổi khỏe mạnh.
Giữ lá phổi khỏe mạnh với 10 thực phẩm sauMôi trường sống ô nhiễm dẫn tới bệnh phổi và các vấn đề hô hấp ngày càng phát triển. Chúng ta có thể duy trì một lá phổi khỏe mạnh bằng cách không hút thuốc và tập luyện thường xuyên. Tuy vậy, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, một số loại thức ăn có tác động tích cực đến chức năng hoạt động của phổi.
5 siêu thực phẩm cho lá phổi khỏeĐể tăng cường sức khỏe cho lá phổi, bạn có thể cân nhắc đưa những siêu thực phẩm này vào chế độ ăn hằng ngày như súp lơ, cam, cà rốt…
Bệnh nhân Covid-19 tập thở như thế nào để phổi khỏe?Virus SARS-CoV-2 tấn công chính vào phổi. Vì thế, Bộ Y tế, chuyên gia đều khuyến cáo bệnh nhân nên tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày.
Bác sĩ bênh viện Xanh Pôn chia sẻ cách chăm sóc họng phổi khỏe mạnh qua mùa dịchTheo thống kê của Hiệp hội Y khoa Mỹ, có hơn 80% bệnh nhân sau khi khỏi Covid-19 có thể xuất hiện các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp như: ho, đau họng, khó thở…
Thiếp lập Trung tâm thực hành lâm sàng đạt chuẩn điều trị ung thư phổiNgoài hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, chương trình “Vì Lá Phổi Khỏe” sẽ mở rộng sang lĩnh vực mới là ung thư phổi, nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, chất lượng điều trị căn bệnh ung thư này.
Hơn 4% dân số trên 40 tuổi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tínhĐó là con số được đưa ra tại buổi họp báo công bố chương trình “Vì một lá phổi khỏe” diễn ra tại Đà Nẵng, chiều 21/9 do Cục Quản lý khám chữa bệnh, Hội Hô Hấp Việt Nam (VNRS) và Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam (VATLD) trong khuôn khổ đồng hành cùng “Chương trình quốc gia về bệnh suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” của Bộ Y Tế tổ chức.
Cô gái 29 tuổi, không hút thuốc, bàng hoàng phát hiện mắc ung thư phổi“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể mắc ung thư phổi ở tuổi 29, dù không hút thuốc và sinh hoạt điều độ. Tôi như rơi vào hố sâu khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm”, nữ bệnh nhân chia sẻ.
Hy hữu: Bị lợn cắn, thiếu niên nguy kịch nằm viện nhiều thángTừ một vết lợn cắn tưởng nhẹ, thiếu niên 14 tuổi rơi vào nguy kịch vì tụ cầu vàng tấn công, gây viêm xương, áp xe cơ và viêm phổi nặng.
Căn bệnh khiến tim có dòng máu chảy "lạ", nguy cơ đột quỵ nhưng ít biết sớmTheo bác sĩ, căn bệnh bẩm sinh này sẽ khiến dòng máu chảy bất thường giữa hai buồng nhĩ trái và phải, làm tăng gánh nặng cho tim và phổi, thậm chí gây nguy cơ đột quỵ.
Nữ bác sĩ chọn hướng đi nhân văn trong hành trình hồi sức sơ sinh“Niềm hạnh phúc lớn nhất trong hồi sức sơ sinh là cứu được trẻ bằng những quyết định ưu tiên giảm thiểu can thiệp”, BSCKII. Mai Kiều Anh - Trưởng chuyên khoa Sơ sinh, Vinmec Times City chia sẻ.