Nga xóa nợ cho tân binh tham gia chiến dịch quân sự ở UkraineNga tiếp tục có biện pháp hỗ trợ với binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Ngân hàng cho vay lẫn nhau hàng triệu tỷ đồng: Ai là chủ nợ, ai là con nợ?Nhóm Big4 gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV đang cho vay ròng đến 444.000 tỷ đồng. Ngược lại, các ngân hàng tư nhân như VPBank, MB, Techcombank... mỗi bên hút ròng hàng trăm tỷ đồng.
Vợ uống thuốc trừ sâu tự tử bất thành, chồng siết cổ giúp giải thoátBà T. uống thuốc trừ sâu tự tử để trốn tránh áp lực nợ nần nhưng không thành, bà khẩn cầu chồng siết cổ mình để được giải thoát. Sau đó, người chồng đã đồng ý làm liều, siết cổ vợ đến chết.
Đất đang thế chấp, tiền đền bù sẽ được chi trả cho ai?Ngay khi nhận thông báo thu hồi đất, nên kiểm tra lại toàn bộ dư nợ gốc, lãi và phí phát sinh, rà soát điều khoản xử lý tài sản bảo đảm đồng thời đề nghị ngân hàng xác nhận phương án giải chấp.
Đất đang thế chấp ngân hàng bị thu hồi, người dân có phải tiếp tục trả nợ?Theo luật sư, đất đang thế chấp ngân hàng vẫn có thể bị Nhà nước thu hồi theo quy hoạch, nhưng nghĩa vụ trả nợ của người vay không chấm dứt.
Giá vàng thế giới đảo chiều sau tin từ Iran, yếu tố thật sự phía sau là gì?Cùng một câu chuyện liên quan tới Iran và eo biển Hormuz, thị trường vàng chỉ vài ngày trước còn giảm giá, nay lại tăng mạnh.
Cục Thuế: Nghiên cứu gỡ ngay lệnh hoãn xuất cảnh khi nộp xong nợ thuếCơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để rà soát, hoàn thiện quy trình trao đổi dữ liệu điện tử, qua đó đơn giản hóa việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh.
Từ 1/7, doanh nghiệp nợ thuế quá 3 năm có thể bị cưỡng chế phá sảnTừ ngày 1/7, cơ quan thuế có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đang nợ thuế và bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh quá 3 năm.
Bị bán mất đất sau khi cho con gái mượn sổ đỏ để vay 5 tỷKý hợp đồng ủy quyền và cho con gái mượn sổ đỏ, ông Nghĩa nhận "trái đắng" khi con gái ủy quyền lại cho người khác và tài sản của mình âm thầm bị bán mất.
Vì sao giới tỷ phú không sống bằng lương?Không phải lương cao hay “đánh nhanh thắng nhanh”, nhiều tỷ phú thế giới lại giàu lên nhờ nắm tài sản, kiên nhẫn hàng chục năm và dùng nợ như một công cụ tài chính có kiểm soát.
Công bố hàng nghìn doanh nghiệp nợ thuế, có đơn vị nợ vài trăm đồngCơ quan thuế mới công bố hàng nghìn doanh nghiệp nợ thuế. Bên cạnh doanh nghiệp nợ cả nghìn tỷ thì có đơn vị nợ rất thấp, chỉ dưới 1.000 đồng.