Đại biểu đồng tình bỏ tử hình với tội tham ô, ưu tiên thu hồi tài sảnĐại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất bỏ tử hình với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ. Bởi nếu hình phạt tử hình được giữ nguyên, người phạm tội có thể không nộp lại tài sản.
Bộ Tư pháp nghiên cứu đề xuất tội phạm tham nhũng nộp tiền được giảm án tùÔng Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) khẳng định người phạm tội ăn năn, nộp lại tài sản thì khi xét xử được xem xét giảm hình phạt là cần thiết.
Vụ gây rối ở KCN: Khoan hồng những người sớm tự thúCông an TPHCM vừa phát đi thông báo, những đối tượng tham gia gây rối, chiếm đoạt tài sản tại các KCN, KCX trên địa bàn TPHCM hãy sớm ra đầu thú, nộp lại tài sản để được khoan hồng.
Bà Lê Thúy Hằng xin xem lại việc phải nộp 10.800 lượng vàngTrong đơn kháng cáo, bà Lê Thúy Hằng bày tỏ hối hận về sai phạm, xin tòa giảm nhẹ hình phạt và xem xét việc bà bị buộc nộp lại 10.800 lượng vàng.
Đề xuất cơ quan thanh tra được trích lại một phần tiền thu hồi đượcThanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 200 tỷ đồng/năm, theo đề xuất dự thảo nghị quyết.
80 sổ đỏ cùng các tài sản trong két sắt của Ngân 98 sẽ ra sao?Theo luật sư, vấn đề quan trọng là các tài sản này có phải vật chứng vụ án không và nếu không, các tài sản này ảnh hưởng ra sao tới việc thi hành án, từ đó đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.
Chứng khoán giảm 95 điểm, nhà đầu tư bị “call margin” nên làm gì?Nhiều nhà đầu tư hoang mang, một số thậm chí đã bị “call margin” (lệnh gọi ký quỹ) trong phiên chứng khoán giảm kỷ lục.
Bỏ cọc đấu giá đất có thể bị cấm tham gia 5 nămNgười bỏ cọc đấu giá đất sẽ bị cấm tham gia từ 6 tháng đến 5 năm, đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh. Đây là đề xuất bổ sung quy định của Luật Đất đai.
Tôi liên tục bị "cò" đất làm phiền chỉ sau một ngày nộp giấy tờ đất đai"Tuần trước tôi vừa nộp hồ sơ nhà phục vụ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai thì tuần sau tôi bị "cò" đất gọi điện làm phiền”, bạn đọc Dân trí cho biết.
Long "Hồng Kông" câu kết lập công ty ở Campuchia lừa đảo hơn 1.000 ngườiHồ Mạnh Linh (tức Long "Hồng Kông") bị cáo buộc đã câu kết cùng nhiều đối tượng thành lập một công ty ở Campuchia để lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng.
Cách thức nộp bài thi “Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025”Người tham gia gửi bài thi đến tòa soạn báo Dân trí hoặc qua email sangkienatgt@dantri.com.vn. Thời hạn nhận bài đến hết ngày 10/12. Cuộc thi năm nay tập trung vào 3 chủ đề chính, vốn là những thói quen nhiều người mắc phải khi tham gia giao thông.
Tài sản của các bị can trong vụ Shark Bình có thể được xử lý ra sao?Theo luật sư, các tài sản bị kê biên, phong toả có thể bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước nếu liên quan hành vi phạm tội hoặc bị kê biên, xử lý để nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.