Khám phá căn nhà cổ 125 tuổi của đại gia nức tiếng Đồng ThápNhà cổ Huỳnh Thủy Lê tọa lạc tại Sa Đéc (Đồng Tháp) đến nay đã trải gần 125 thăng trầm cùng thời gian.
Săn cá linh, hái bông điên điển mùa nước nổi ở Đồng ThápKhông chỉ hấp dẫn bởi những khu di tích, những địa danh nổi tiếng như Xẻo Quýt, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, đến với Đồng Tháp mùa nước nổi, bạn còn được trải nghiệm đi săn cá trên đồng và hái bông điên điển.
Những ngôi nhà cổ trăm tuổi miền Tây hút khách tham quanVề miền Tây, du khách nên một lần đến tham quan các ngôi nhà cổ nức tiếng như: Nhà cổ Bình Thủy (Cần Thơ); Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (Đồng Tháp); Làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp (Tiền Giang)… qua đó thấy được sự giàu có của các "đại gia" miền sông nước cách đây hơn 100 năm trước.
Đến thăm thành phố hoa, ghé qua nhà “Người tình”Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được nhiều người biết đến từ khi tiểu thuyết “Người tình” của nữ văn sĩ Margueritte Duras được dựng thành phim cùng tên. Điều này làm cho “nơi ở” của người tình văn sĩ Duras thêm nổi tiếng và hàng năm thu hút hàng trăm ngàn du khách đến tham quan.
Tại sao trích xuất bà Nguyễn Phương Hằng tới phiên tòa phúc thẩm?Do có kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và làm rõ một số nội dung trong vụ án nên tòa quyết định triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên tòa.
Sắp xét xử phúc thẩm đồng phạm của bà Nguyễn Phương HằngSau phiên tòa sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng chấp nhận bản án 3 năm tù, còn các đồng phạm của bà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Không kháng cáo, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị triệu tập tới tòaBị phạt 3 năm tù, bà Nguyễn Phương Hằng chấp nhận hình phạt. Không kháng cáo nhưng bà vẫn bị triệu tập tới phiên tòa phúc thẩm đối với 4 đồng phạm.
Không có bị cáo nào tới phiên tòa phúc thẩm vụ Nguyễn Phương HằngCác đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng tất cả bị cáo vắng mặt hoặc có đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm.
4 cặp vợ chồng đại gia Việt cùng nhau gánh vác cơ nghiệp nghìn tỷNgười xưa vốn có câu "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Ngày nay, nhiều gia đình doanh nhân Việt cùng nhau gánh vác cơ nghiệp nghìn tỷ đồng.
Kể chuyện "Rồng Vàng" và long cuộc "Rồng nằm" ở Tây ĐôTrong 12 con giáp, Rồng là loài vật siêu nhiên, do con người tưởng tượng. Đây là loài vật có ý nghĩa thiêng liêng, cao quý trong đời sống văn hóa dân gian Việt Nam.
Bà Lê Hồng Thủy Tiên vào HĐQT Sasco, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói gì?Bà Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn đều đại diện cho nhóm IPPG cùng một số công ty liên quan là cổ đông lớn tại Sasco. Bà Tiên được đề cử tham gia HĐQT Sasco nhiệm kỳ 2024-2029.