"Mưa" hỏa lực phân tán của Iran làm khó lá chắn phòng thủ uy lực IsraelIsrael liên tục cảnh báo về nguy cơ từ tên lửa chứa đạn chùm của Iran, có thể phân tán thành 24 quả đạn con, gây thiệt hại trên diện rộng.
Phát hiện 9 vật thể nghi là lựu đạn, mìn ở ven sông LôNgười dân phát hiện 9 vật thể nghi là lựu đạn, mìn có nguồn gốc từ thời chiến tranh tại bờ sông Lô, cách cầu Kim Xuyên khoảng 2km, thuộc xã Chân Mộng (Phú Thọ).
Ukraine lo ngại vì 1.500 vũ khí tạo sóng xung kích của NgaUkraine lo ngại, đồng thời cảnh báo mối đe dọa mới từ hàng nghìn vũ khí nhiệt áp mà Nga đã triển khai ra tiền tuyến.
Nhặt được khối sắt khi đi làm ruộng, 20 năm sau cụ bà tá hỏa biết sự thậtSuốt nhiều năm qua, cụ bà sống ở Trung Quốc vẫn dùng khối sắt để giã tiêu, đóng đinh mà không hề biết mối nguy hiểm tiềm tàng của nó.
Tìm ra người tặng lựu đạn cho trợ lý Tổng Tư lệnh UkraineNgười tặng quà cho Thiếu tá Gennady Chastyakov, người từng là trợ lý Tổng Tư lệnh Ukraine, kể đã cảnh báo rằng lựu đạn là thật nhưng nạn nhân có thể đã không tin, Bộ Nội vụ Ukraine tiết lộ.
Hoảng hồn phát hiện 3 quả lựu đạn ở khe suốiĐang trên đường đi rừng, một người dân ở bản Xốp Tụ (Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An) đã nhặt được 3 quả lựu đạn nên giao nộp lại cho lực lượng Biên phòng xử lý.
Đi đường nhặt được lựu đạn, súngTrong khi đi đường, người dân đã nhặt được một chiếc bao bì màu vàng - đen, bên trong có chứa 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế, 2 thanh kiếm...
Cà Mau vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổChủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đã có thư kêu gọi người dân chủ động giao nộp và không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí.
Dùng lựu đạn khiến 7 người bị thương rồi trốn nã suốt 27 nămSau 27 năm trốn nã vì dùng lựu đạn khiến 7 người bị thương, Thành trở về thăm quê đã bị công an bắt giữ.
Truy tìm nguồn gốc quả lựu đạn nổ nát tay cháu bé 12 tuổiTheo điều tra của công an, quả lựu đạn phát nổ trên tay cháu T. được người bạn nhặt tại bãi rác gần cảng Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An). Trong quả lựu đạn này có kíp mà không có thuốc nổ, có thể được dùng trong diễn tập quân sự.
Bất ngờ cách xử lý của nhân viên ngân hàng khi đối mặt tên cướpTên cướp xông vào quầy giao dịch ngân hàng với dao và một vật giống lựu đạn trên tay, yêu cầu nam nhân viên bỏ tiền vào túi ni lông. Nam nhân viên này đã có hành động khiến tên cướp bất ngờ.
05:14Dân Sài Gòn đổi vũ khí lấy… đường, dầu ănNhiều người dân Sài Gòn đã tự nguyện đến nộp vũ khí tại công an phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM để nhận quà. Sau một tuần, công an phường 14 đã tiếp nhận 15 mã tấu, lưỡi lê; 95 viên đạn; 1 trái lựu đạn và 2 băng tiếp đạn. ảnh 1: Từ ngày 15/7, công an phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM mở đợt tiếp nhận người dân giao nộp vũ khí nhằm giảm tình hình phạm tội có vũ khí trên địa bàn. ảnh 2: Theo Đại úy Lê Trần Trung- Phó công an phường 14, đợt phát động phong trào đổi vũ khí lấy quà thu được nhiều kết quả khả quan. “Sau một tuần phát động, chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều mã tấu, băng đạn… Từ nay đến hết tháng 7, chúng tôi vẫn cử người túc trực để chờ tiếp nhận vũ khí do nhân dân mang tới”. ảnh 3: Đây là lần thứ hai phường 14 tổ chức tiếp nhận vũ khí. Sau lần đầu, số vũ khí tiếp nhận lần thứ hai nhiều hơn do người dân đã biết đến và không sợ bị phạt khi mang vũ khí ra ngoài. ảnh 4: Hầu hết vũ khí đều là mã tấu, dao bấm…người dân cất giữ nay mới mang tới nộp cho chính quyền ảnh 5: Một trái lựu đạn được người dân mang đến nộp tại phường 14 để đổi lấy dầu ăn và đường ảnh 6: Có những chiếc mã tấu, kiếm tự chế mới toanh cũng được giao nộp ảnh 7: 95 viên đạn các loại được một người đi đường nhặt được, giao nộp lại cho công an phường ảnh 8: Mỗi người dân giao nộp vũ khí sẽ được tặng một phần quà gồm một lít dầu ăn và một kg đường. Ngoài ra, những người có nhiều vũ khí giao nộp sẽ được tặng nhiều phần quà. Hình quang2: Có chương trình tiếp nhận hung khí và vũ khí của chính quyền địa phương, người dân bớt e dè hơn khi đi giao nộp. Hình Qang1: Bạn trẻ này nhặt được vài viên đạn trong một lần đi chơi. Khi công an phường 14, quận Bình Thạnh mở đợt tiếp nhận, anh đã mạnh dạn giao nộp những vật nguy hiểm này. Theo Đại úy Trung thì những viên đạn tuy không lắp vào súng nhưng vẫn có thể gây hại cho người giữ nếu có lực tác động mạnh. Chính vì thế, người dân nên bỏ suy nghĩ những viên đạn trên vô hại và giữ làm vật lưu niệm.