1. Dòng sự kiện:
  2. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM
  3. Gia đình 4 người bị truy sát

Bất ngờ cách xử lý của nhân viên ngân hàng khi đối mặt tên cướp

Hoàng Lam

(Dân trí) - Tên cướp xông vào quầy giao dịch ngân hàng với dao và một vật giống lựu đạn trên tay, yêu cầu nam nhân viên bỏ tiền vào túi ni lông. Nam nhân viên này đã có hành động khiến tên cướp bất ngờ.

Cướp ngân hàng bằng lựu đạn giả

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) xét xử sơ thẩm Đinh Khương Linh (38 tuổi, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Cướp tài sản. Linh là kẻ thực hiện vụ cướp táo tợn nhằm vào chi nhánh một ngân hàng thương mại có địa chỉ tại thị xã Cửa Lò vào chiều 1/2.

Để thực hiện hành vi cướp tài sản, Linh mang khẩu trang, cầm dao nhọn và quả lựu đạn giả bằng nhựa xông vào phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng. 

Bất ngờ cách xử lý của nhân viên ngân hàng khi đối mặt tên cướp - 1

Bị cáo Đinh Khương Linh tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Linh hô "cướp", đồng thời ném một túi ni lông màu đen vào khu vực nhân viên ngân hàng làm việc, tay phải rút dao ra và hô "bỏ tiền vào nhanh, cướp, bỏ tiền vào nhanh".

Linh đưa tay phải lên dọa tháo chốt khiến nhân viên ngân hàng và khách hàng bỏ chạy.

Người đàn ông này đưa lựu đạn hướng vào trong quầy, yêu cầu nam nhân viên lấy tiền bỏ vào túi. Nam nhân viên ngân hàng lấy tiền trong ngăn kéo bỏ vào túi, sau đó ngồi xuống lấy tiền trong túi bỏ ra ngoài, lấy giấy rác bỏ vào.

Linh liên tục giơ lựu đạn hối thúc nam nhân viên này. Thấy túi ni lông phồng to, Linh nói "không phải tiền, ông đừng lừa tôi". Người đàn ông này trèo lên bàn, nhảy vào quầy, yêu cầu nam nhân viên đứng ra xa, tự mình lấy tiền dưới sàn nhà bỏ vào túi rồi tẩu thoát ra ngoài.

Bất ngờ cách xử lý của nhân viên ngân hàng khi đối mặt tên cướp - 2

Đinh Khương Linh cầm dao và lựu đạn giả xông vào quầy giao dịch ngân hàng để cướp (Ảnh cắt từ clip).

Đến 17h cùng ngày, Linh về đến nhà, kiểm tra số tiền cướp được là 46 triệu đồng. Người đàn ông này sau đó vứt găng tay, khẩu trang, dao, lựu đạn giả để tránh bị phát hiện.

Ngày 4/2, Linh bị công an bắt giữ.

Cướp ngân hàng để chơi game

Tại phiên tòa, bị cáo Linh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng việc cướp ngân hàng là hành động bột phát, nảy sinh khi Linh đi qua trụ sở chi nhánh ngân hàng thấy vắng người.

Về chiếc dao gây án, người đàn ông này khai nhận do bản thân làm nghề cây cảnh nên luôn bỏ trong cốp để phục vụ công việc. Quả lựu đạn giả, bằng nhựa, bị cáo nhặt được trước đó và cất trong cốp xe.

Trước khi thực hiện vụ cướp, Linh tháo biển số xe, thay biển số giả vào để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tuyên án người đàn ông cướp ngân hàng bằng lựu đạn giả (Video: Hoàng Lam).

Phía ngân hàng cho biết, số tiền Linh cướp trong quầy giao dịch là 52 triệu đồng. Quá trình bỏ chạy, người đàn ông này làm rơi 6 triệu đồng trước phòng giao dịch. 

Sau khi Linh bị bắt, gia đình đã bồi thường cho ngân hàng 6,3 triệu đồng. Phía ngân hàng yêu cầu người đàn ông này bồi thường số tiền còn lại 39,6 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Linh thừa nhận nghiện game và công việc không ổn định là nguyên nhân dẫn tới hành động cướp ngân hàng. Toàn bộ số tiền cướp được anh ta dùng để trả nợ, tiêu xài và dùng một phần lớn để nạp tiền chơi game. 

Trước khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, người này đã cầm cố xe máy của vợ để chơi game. Tại tòa, Linh cũng thừa nhận thiếu trách nhiệm trong việc hỗ trợ vợ về tài chính để nuôi con.

Bất ngờ cách xử lý của nhân viên ngân hàng khi đối mặt tên cướp - 3

Bị cáo Đinh Khương Linh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Cướp tài sản (Ảnh: Hoàng Lam).

Nam bị cáo bày tỏ sự hối hận và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, thực hiện trách nhiệm làm chồng, làm cha...

Điều đặc biệt, cách đây đúng 20 năm, ngày 28/6/2004, người đàn ông này cũng đứng trước tòa án để nhận bản án 3 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 30/9/2003, Linh bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc tuyên phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chấp hành bản án 10 tháng 7 ngày tù đối với 2 tội danh kể trên, ngày 27/8/2004, Đinh Khương Linh bị Công an huyện Nghi Lộc xử phạt cảnh cáo về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Vị chủ tọa phiên tòa cho rằng, bản thân bị cáo nhiều lần bị xử lý về hành vi xâm phạm sở hữu nhưng không lấy đó làm hối cải mà vẫn tiếp tục phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò tuyên phạt Đinh Khương Linh 8 năm tù, cao hơn mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù mà đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị.