00:57Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói về Nghị quyết 154/NQ-CPTheo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg được ban hành ngày 19/10/2020 đã bổ sung, sửa đổi 3 điểm chính so với chính sách liên quan trước đây.
03:12Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị“Nghị quyết 154/NQ-CP có 3 điểm mới so với chính sách trước đây. Trong đó, điều kiện và thủ tục để người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động đã thông thoáng và đơn giản hơn nhiều…”.
Thứ trưởng Lê Văn Thanh: “Nới” điều kiện để doanh nghiệp vay vốn trả lương“Nghị quyết 154/NQ-CP có 3 điểm mới so với chính sách trước đây. Trong đó, điều kiện và thủ tục để người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động đã thông thoáng và đơn giản hơn nhiều…”.
Nhiều lựa chọn cho viên chức khi sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lậpViên chức có thể lựa chọn ở lại qua điều động, chuyển công tác, hoặc rời biên chế với gói hưu sớm và trợ cấp tới 12 tháng lương.
Trường hợp công chức phải trả lại tiền trợ cấp tinh giản biên chếChính phủ đã quy định một số nhóm cán bộ, công chức tinh giản biên chế sẽ phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức.
Chủ tịch xã được quyết việc tinh giản biên chế với người không chuyên tráchChủ tịch UBND xã, phường ở Hà Nội được ủy quyền thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc.
Hướng dẫn sử dụng kinh phí giải quyết tinh giản biên chếBộ Nội vụ cho biết kinh phí giải quyết tinh giản biên chế của người làm việc tại quỹ tài chính được quy định tại Nghị định số 154.
Thời hạn giải quyết chế độ tinh giản cho cán bộ không chuyên tráchSau khi sáp nhập xã, bà Thủy được giữ lại giúp việc cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã mới. Bà dự kiến nghỉ việc sau tháng 10/2025 thì có được hưởng chế độ 154 không?
Ký hợp đồng với xã mới có phải trả lại tiền trợ cấp tinh giản đã nhận?Người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện tinh giản và đã được giải quyết chế độ, khi ký hợp đồng lao động ở đơn vị cấp xã (mới) thì không phải hoàn trả tiền trợ cấp được nhận.
Cán bộ không chuyên trách cấp xã xin nghỉ sau 31/8 vẫn được hưởng chế độBộ Nội vụ cho hay người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí công tác sau sáp nhập, sau đó có nguyện vọng nghỉ từ ngày 1/8/2025 đến trước ngày 31/5/2026 thì vẫn được giải quyết chế độ.
Nhân sự được làm vị trí khác mà không phải hoàn tiền hỗ trợ tinh giảnBộ Nội vụ hướng dẫn người hoạt động chuyên trách ở cấp xã tiếp tục ký hợp đồng lao động ở các vị trí việc làm như lái xe, văn thư, tạp vụ không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp theo Nghị định 154.
Tính trợ cấp cho người không chuyên trách theo diện tinh giản biên chếBộ Nội vụ vừa có hướng dẫn về thời gian công tác để tính trợ cấp tinh giản biên chế, trong đó có áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.