Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ thành di sản phi vật thể của nhân loại“Nghệ thuật Đờn ca tài tử không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Nam Bộ, của người Việt Nam mà còn góp phần thiết thực vào việc giữ gìn sự đa dạng các biểu đạt văn hóa trong kho tàng văn hóa thế giới”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.
Cận cảnh điểm du lịch lên sàn "OCOP 4 sao" đầu tiên ở miền TâyKhu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được tỉnh Bạc Liêu công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm du lịch OCOP 4 sao. Đây là sản phẩm du lịch OCOP 4 sao đầu tiên của ĐBSCL.
03:40Nghe bản Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn LầuKhu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được Bạc Liêu công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm du lịch OCOP 4 sao. Đây là sản phẩm du lịch OCOP đầu tiên của ĐBSCL.
Tọa đàm và triển lãm nghệ thuật đờn ca tài tửNgày 8/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức triển lãm và tọa đàm về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề “Đờn ca tài tử - Từ di sản đến hiện thực”.
Ấn tượng các nhạc cụ "khủng" bằng đá trong Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu(Dân trí)- Ngày 25/4, nằm trong chuỗi sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
TPHCM phát triển 170 CLB đờn ca tài tửNgày 5/12/2015, nhân kỷ niệm 2 năm ngày UNESCO ghi danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể, Trung tâm Văn hóa TPHCM đã tổ chức tổng kết 2 năm hoạt động quảng bá môn nghệ thuật này đến cộng đồng.
Đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" cho Nhạc sư Nguyễn Vĩnh BảoNhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và văn hóa nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, UBND Đồng Tháp vừa yêu cầu Sở VHTT&DL lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” đối với Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo.
Đại diện UNESCO: “Tôi ước có tuổi thơ lớn lên ở Nam Bộ”(Dân trí)- Trong bài phát biểu tại lễ trao bằng công nhận Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ vào Danh sách đại diện Di sản phi vật thể của nhân loại, đại diện UNESCO- Katherine Muller Marin khẳng định, bà ước đã được lớn lên ở vùng Nam Bộ- Việt Nam.
Đờn ca tài tử còn mãi với thời gian(Dân trí)- “Lễ hội Dạ cổ hoài lang đã làm nổi bật vai trò của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh trong lễ bế mạc lễ hội “Dạ cổ hoài lang” Bạc Liêu 2016.
Đờn ca tài tử trở thành Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loạiVào hồi 12 giờ 47 phút giờ địa phương (15 giờ 47 phút giờ VN) ngày 5/12, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Phiên họp Uỷ ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra tại thành phố Baku, nước Cộng hoà Azerbaijan.
Cuối tháng 9 về Cà Mau trải nghiệm điểm đến nổi tiếng vùng cực Nam Tổ quốcDu khách sẽ được trải nghiệm hành trình những điểm đến nổi tiếng từ Mũi Cà Mau đến nghe đờn ca tài tử Nam bộ, thăm nhà công tử Bạc Liêu, tham quan điện gió ven biển.