Tọa đàm và triển lãm nghệ thuật đờn ca tài tử

(Dân trí) - Ngày 8/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức triển lãm và tọa đàm về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề “Đờn ca tài tử - Từ di sản đến hiện thực”.

Tại hội thảo các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu cùng các cơ quan quản lý văn hóa, giáo dục tại TP Cần Thơ và TP HCM trình bày gần 20 tham luận về những trăn trở về việc phát triển di sản văn hóa dân tộc Đờn ca tài tử; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy có hiệu quả loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Các nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử
Các nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử

Ban tổ chức cho biết, đây sẽ là một trong những cơ sở để chính quyền địa phương, nhà quản lý văn hóa nghiên cứu, vạch ra sách lược đúng đắn cho công cuộc bảo tồn, phát triển di sản nghệ thuật Đờn ca tài tử tại địa phương.

Cùng ngày, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, cũng tổ chức khai mạc triển lãm, trưng bày giới thiệu những hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý về sự ra đời và phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Tại triển lãm, có hơn 130 hiện vật và hơn 100 sách báo, hình ảnh, tư liệu giới thiệu toàn cảnh về sự ra đời, phát triển của nghệ thuật Đờn ca tài tử trên đất Tây Đô. Triển lãm về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ mở cửa đến hết ngày 15-4, tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Phạm Tâm