Báo động tình trạng ngộ độc khi sử dụng thuốc thảo dược cho trẻNgộ độc thảo dược ở trẻ em trở thành đề tài nóng hàng năm. Tuy nhiên, thông tin truyền thông đưa tin chỉ là phần nổi của tảng băng, tình trạng lạm dụng các sản phẩm thảo dược không chuẩn hóa, không rõ nguồn gốc cho trẻ còn gây ra nhiều tác hại khôn lường, không phải ai cũng biết!
Nguy hại khôn lường khi cho trẻ dùng thảo dược chưa kiểm địnhNgộ độc thảo dược ở trẻ em trở nên phổ biến trong những năm gần đây khi liên tục báo chí đưa tin về hàng loạt trẻ nhập viện cấp cứu với dấu hiệu ngộ độc cấp tính sau khi sử dụng các loại thuốc cam thảo dược. Đặc biệt, những loại thảo dược này chưa hề được kiểm định hay chứng nhận chất lượng.
Dầu hít “thông mũi” của Thái Lan nhiễm khuẩn vượt mứcDầu hít nổi tiếng của Thái Lan hiệu Hong Thai vừa bị FDA Thái Lan phát hiện lượng vi khuẩn vượt chuẩn, nấm men, nấm mốc, thậm chí vi khuẩn dễ gây ngộ độc Clostridium.
Dầu hít Thái được nhiều người Việt dùng bị nhiễm khuẩn: Loạt nguy cơTừ món quà “thông mũi, thư giãn” được ưa chuộng, dầu hít Hong Thai nay bị phát hiện chứa vi khuẩn vượt mức.
Chi tiết mức án 55 bị cáo vụ đưa, nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩmHĐXX đánh giá cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga giữ vai trò chính trong vụ án, phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu nên lần lượt lĩnh án 20 năm tù và 15 năm tù.
Xu hướng sử dụng thảo dược trong chăm sóc sức khỏe hô hấpTrong bối cảnh thế giới ngày càng chú trọng đến lối sống xanh và an toàn, Đức - quốc gia nổi tiếng với tính kỷ luật và sự chuẩn mực trong khoa học - cũng là đất nước chuộng xu hướng chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược.
Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi cho viên chức y tế, cao nhất 100% lươngDự thảo nghị định do Bộ Y tế lấy ý kiến đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho viên chức y tế, cao nhất 100% lương, với lộ trình áp dụng từ năm 2026.
Những loại thảo mộc quen thuộc hỗ trợ giải độc ganGiải độc gan bằng thảo dược là một lựa chọn hỗ trợ hữu ích nhưng cần dùng đúng người, đúng liều và đúng thời điểm.
Thêm nhiều bệnh viện tiếp nhận nạn nhân nghi ngộ độc sau ăn bánh mìĐến ngày 10/11, đã có 14 bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TPHCM. Các bác sĩ cũng phát lên khuyến cáo "nóng" cho người dân.
Những đảng viên mở hướng phát triển du lịch ở vùng cao Láo VàngSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.
Sự nguy hiểm của loại vi khuẩn gây ra vụ ngộ độc bánh mì hơn 300 nạn nhânTheo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Salmonella là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc bánh mì với hơn 300 nạn nhân ở phường Hạnh Thông. Đây là loại vi khuẩn quen mặt đằng sau các vụ ngộ độc trước đây.
Cô gái xách theo bình "khí cười" đi... cai nghiệnKhi đến Viện Sức khỏe tâm thần khám, cô gái trẻ khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi cô đem theo một túi xách lớn, nặng trĩu chứa bình khí N₂O (khí cười), vì sợ xuất hiện cơn thèm bất chợt không thể kiểm soát.