GS Ngô Đức Thịnh - người nặng lòng với đạo Mẫu qua đờiThông tin từ gia đình cho biết, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, GS.TS Ngô Đức Thịnh qua đời lúc 7h20 ngày 6/6, hưởng thọ 76 tuổi.
Ngồi ngoài đường cúng giải hạn: Phản cảm, thiếu văn minhTheo GS.TS Ngô Đức Thịnh việc ngồi ngoài đường cúng giải hạn vừa mất an toàn giao thông vừa không có tác dụng tâm linh.
Vua Hùng là biểu tượng, là nguồn sức mạnh của dân tộc ta“Nói đến Vua Hùng là nói đến cội nguồn dân tộc, đến Tổ quốc. Vua Hùng là biểu tượng, là nguồn sức mạnh của dân tộc ta”, GS.TS Ngô Đức Thịnh khẳng định.
Có phải gái hư mới xăm hình?GS.TS Ngô Đức Thịnh cho rằng, Con gái xăm hình là những người có cá tính mạnh mẽ, đi tìm một cái gì khác lạ trong cái chung của xã hội.
Xây Văn Miếu Vĩnh Phúc: "Đâu cứ phải “hoành tráng” mới bền vững!GS.TS Ngô Đức Thịnh cho rằng, trong bối cảnh đất nước còn khó khăn, việc bỏ ra một số tiền lớn kể cả khi không dùng tiền ngân sách, để đầu tư, xây dựng Văn Miếu là một hành động lãng phí!
Nên dẹp những lễ hội “man rợ”Trái ngược GS Ngô Đức Thịnh, nhà thơ Trần Nhuận Minh cho rằng, những lễ hội “man rợ” như chém lợn, đâm trâu... nên dẹp. Một số luận điểm khác của nhà thơ cũng có thể xới xáo lên những tranh luận.
Quan niệm vụ lợi của xã hội xâm nhập nặng vào đời sống tín ngưỡng“Ngày xưa, người ta đến cung tiến, dù ít, dù nhiều thì bao giờ cũng để rất trân trọng vào đĩa rồi dâng nhà chùa, nhà đền, nhưng hiện nay, việc dâng tiền công đức, giọt dầu được thực hiện rất thiếu văn hóa”, GS. Ngô Đức Thịnh chia sẻ.
Phải ứng xử với đạo Mẫu như thế nào để xứng tầm di sản của nhân loại?Theo GS.TSKH Ngô Đức Thịnh thì việc hồ sơ quốc gia “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là một niềm vui lớn lao nhưng cũng đặt ra vấn đề: “Việt Nam phải ứng xử với đạo Mẫu như thế nào để xứng tầm là Di sản của nhân loại”.
Khách Tây đến Hội An tranh tài trên sông trong ngày hội làng mộc Kim BồngNgày 21/2 (tức 12 tháng Giêng), giỗ tổ làng mộc Kim Bồng (xã Cẩm Kim, Hội An, Quảng Nam) được tổ chức. Lễ giỗ tổ nhằm tri ân công đức các bậc tiền hiền đã có công khai hoang và truyền dạy nghề.
VPBank sẽ nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng yếu kém, hé lộ phương ánVPBank cho biết tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của tổ chức này không vượt quá 5% quy mô tương ứng của ngân hàng vào cuối năm 2023 và vốn điều lệ của tổ chức tín dụng không quá 5.000 tỷ đồng.
Hà Nội sẽ có phường Văn Miếu - Quốc Tử GiámQuận Đống Đa (Hà Nội) dự kiến sáp nhập hai phường trên địa bàn thành phường mới có tên gọi Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhiều đơn vị cấp phường, xã của Hà Nội cũng sẽ có tên gọi mới sau khi sáp nhập.