Nợ lương người lao động, giám đốc dọa “không giải quyết”Không việc làm, không thu nhập, số lương công ty còn nợ cũng chưa được thanh toán. Người lao động đứng ngồi không yên nhưng giám đốc công ty lại hùng hồn tuyên bố “càng kiện, càng không giải quyết”.
Ninh Bình: Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất gần 200 triệu đồng/ngườiNăm 2018, tỉnh Ninh Bình không có doanh nghiệp nào nợ lương người lao động. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2019 cao nhất gần 200 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.
Chủ nhà máy đường Ấn Độ “biệt tăm”, 327 công nhân lo mất 19 tỷ đồngNgoài khoản nợ “khổng lồ” ngân hàng, nợ thuế trên 150 tỷ đồng, Công ty CP Đường Bình Định đang nợ lương người lao động hơn 19 tỷ. Song, ông chủ người Ấn Độ “biệt tăm” nhiều tháng nay, khiến người lao động nguy cơ trắng tay.
Doanh nghiệp “bùng” lương 2.000 công nhân: Thủ tướng yêu cầu xử lýLiên quan đến việc nợ lương người lao động của Công ty KL Texwell Vina, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đối với UBND tỉnh Đồng Nai và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Năm 2026 hoàn thành mọi việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, thôn, tổ dân phốĐại biểu quốc hội đề nghị nhanh chóng sắp xếp thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ trưởng Nội vụ nêu kế hoạch phấn đấu hoàn thành mọi việc sắp xếp làm nền tảng cho nhiệm kỳ mới 2026-2030.
Trường hợp nợ tiền không bị coi là trốn đóng bảo hiểmTheo Nghị định số 274 vừa được Chính phủ ban hành, có 4 trường hợp không bị xem là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.
100 công nhân bị nợ lương 7 tỷ đồng, đồng lòng gửi đơn khởi kiện công tyNhiều công nhân lao động đã gửi đơn kiện một công ty ở Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) sau nhiều tháng bị nợ lương và chế độ bảo hiểm xã hội.
Lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất có thể hơn 100 triệu đồngTừ năm 2026, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể hơn 100 triệu đồng khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Khi đó, mức hưởng bảo hiểm cao nhất có thể vượt 50 triệu đồng/tháng.
Lao động mất việc bị "treo" trợ cấp thất nghiệp, Bộ Nội vụ lần gỡ nút thắtNhiều lao động mất việc nhưng không được nhận trợ cấp thất nghiệp do doanh nghiệp chậm hoặc không đóng bảo hiểm. Bộ Nội vụ đề xuất cho phép người lao động tự đóng phần thiếu để được hưởng trợ cấp.
“Tấm vé phi lợi nhuận” mang lại cho lao động Việt gần 700 triệu USD/nămNhờ chương trình phi lợi nhuận, hơn 155.000 lao động Việt đã có “tấm vé đổi đời” ở xứ người, vừa cải thiện thu nhập, vừa góp phần nâng tầm hình ảnh người Việt trên trường quốc tế.
Lao động thời vụ của Việt Nam nhận lương gần 50 triệu đồng/thángSau 7 năm triển khai, chương trình lao động thời vụ Việt - Hàn đã giúp hơn 10.000 người có việc làm, thu nhập ổn định, mở rộng hợp tác nhân lực và quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Một bệnh viện ở Nghệ An nợ người lao động hơn 13 tháng lươngDù mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân, Bệnh viện Da liễu Nghệ An vẫn nợ người lao động hơn 13 tháng lương, do nguồn thu không đủ chi, thiếu trang thiết bị trầm trọng.