Một bệnh viện ở Nghệ An nợ người lao động hơn 13 tháng lương
(Dân trí) - Dù mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân, Bệnh viện Da liễu Nghệ An vẫn nợ người lao động hơn 13 tháng lương, do nguồn thu không đủ chi, thiếu trang thiết bị trầm trọng.
Bệnh viện Da liễu Nghệ An được thành lập ngày 23/9/2019, trên cơ sở nâng cấp Trung tâm chống bệnh Phong - Da liễu. Đây là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng III, có 33 cán bộ nhân viên, với 2 phòng chức năng, 2 khoa lâm sàng và 2 khoa cận lâm sàng.
Từ năm 2021, bệnh viện chuyển sang mô hình tự chủ tài chính nhóm 2, tự đảm bảo chi thường xuyên. Tuy nhiên, đơn vị chưa ký được hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội, đồng thời không thể triển khai điều trị nội trú nên gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An (Ảnh: Quang Dũng).
Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Da liễu Nghệ An, cho biết đơn vị đang nợ các bác sĩ, nhân viên và người lao động hơn 13 tháng lương (từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025). Nguyên nhân chủ yếu do bệnh viện phải tự chủ ngay từ khi mới thành lập, trong khi cơ sở vật chất yếu kém, nhiều tranh chấp pháp lý kéo dài khiến hoạt động chuyên môn đình trệ.
Trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện tiếp nhận hơn 18.000 lượt bệnh nhân, tổng thu từ dịch vụ y tế chỉ đạt 1,862 tỷ đồng, trong khi số nợ phải trả lên tới gần 4,7 tỷ đồng. Kinh phí hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thu ngoài phạm vi bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần nhỏ cho công tác phòng bệnh và sửa chữa cơ sở vật chất.
Một nhân viên đang làm việc tại bệnh viện cho biết: “Tính đến nay bệnh viện đã nợ hơn 13 tháng lương. Dù vậy, mỗi ngày chúng tôi vẫn tiếp nhận 70-120 lượt bệnh nhân, làm việc đủ giờ, chấm công 4 lần/ngày. Do thiếu trang thiết bị, chỉ thực hiện được các kỹ thuật đơn giản nên nguồn thu rất hạn chế”.

Đến nay, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đang nợ lương người lao động 13 tháng (Ảnh: Quang Dũng).
Trang thiết bị của bệnh viện hiện đều đã cũ kỹ, xuống cấp, hư hỏng, không có kinh phí sửa chữa. Nguồn nhân lực cũng thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt là điều dưỡng, dược và kế toán, khiến bệnh viện không đủ điều kiện để triển khai điều trị nội trú cũng như khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Trước thực trạng khó khăn kéo dài, Sở Y tế Nghệ An đã điều động 9 cán bộ từ các đơn vị khác đến hỗ trợ chuyên môn, đồng thời yêu cầu các bệnh viện trong tỉnh chia sẻ trang thiết bị để hỗ trợ đơn vị. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu bệnh viện không cải thiện được hiệu quả hoạt động, ngành y tế cần sớm tính đến phương án sắp xếp hoặc sáp nhập vào cơ sở y tế công lập khác.
Ông Nguyễn Thái Dũng cho biết thêm: “Nợ hơn 13 tháng là khoản nợ từ các năm trước. Hiện tại, mỗi tháng bệnh viện đã thu được khoảng ¾ chi phí hoạt động nên đã trả một phần lương cho người lao động. Chúng tôi đang xây dựng đề án sắp xếp lại để vận hành hiệu quả hơn, từng bước xử lý nợ lương”.