70 sinh viên bị “treo” bằng vì trường nợ kinh phíMặc dù đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp gần 2 tháng, nhưng đến nay 70 sinh viên lớp liên thông Đại học kế toán Đ7LT-KT20, giữa Trường Đại học Điện lực và Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh vẫn chưa được nhận bằng tốt nghiệp…do trường còn nợ kinh phí đào tạo.
Sẽ tiến hành xử phạt các doanh nghiệp nợ kinh phí công đoànNgày 21.11, UBND TP. Huế cho biết, đơn vị vừa có thông báo số 440/ TB-UBND về việc kết quả làm việc của UBND TP. Huế cùng LĐLĐ thành phố với các doanh nghiệp về việc trích nộp kinh phí Công đoàn.
Bệnh viện ở TPHCM mất khả năng trả nợ gần 100 tỷ đồng, khắc phục thế nào?Sở Y tế TPHCM xác định, Bệnh viện Bà Rịa mất khả năng thanh toán chi trả công nợ cho nhà cung cấp hơn 97 tỷ đồng, cùng hàng loạt vấn đề khác.
Elon Musk cảnh báo Mỹ “vỡ nợ 1.000%”: Canh bạc AI và 3 nơi trú ẩn sống cònNợ công Mỹ tăng 74.000 USD mỗi giây, tiền trả lãi đã vượt ngân sách quốc phòng. Elon Musk cảnh báo nước Mỹ chỉ còn một lối thoát duy nhất là AI và robot hoặc đồng USD sẽ phải trả giá.
Chủ tiệm thưởng Tết lớn, xóa nợ hơn 17 triệu đồng khiến nhân viên bật khócSau khi trao 30 triệu đồng tiền lương và thưởng Tết, chị Huệ Thi còn quyết định xóa khoản nợ 17,5 triệu đồng cho nhân viên, khiến người này bật khóc vì xúc động.
Vụ giáo viên bị "nợ" hơn 38 tỷ đồng dạy thêm: Xã không có tiền chi trảNhiều giáo viên tại Đắk Lắk chưa được chi trả hơn 38 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ suốt nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã kiến nghị Sở Tài chính có phương án xử lý dứt điểm vụ việc.
Chiến thắng vang dội giúp Thủ tướng Nhật Takaichi thực hiện cắt giảm thuếVới việc liên minh cầm quyền chiến thắng áp đảo tại Hạ viện Nhật Bản trong cuộc bầu cử ngày 8/2, Thủ tướng Takaichi có nhiều dư địa để thúc đẩy chương trình nghị sự, trong đó có việc cắt giảm thuế.
Bầu Đức kể về nỗi nhục không quên, vị ân nhân "chịu lội bùn" giúp vượt khóTrải qua 3 lần được giải cứu với 3 ân nhân, cùng sự hỗ trợ từ 4 ngân hàng: phải đến OCB, bầu Đức mới "thở phào" vì nút thắt nợ nần của HAGL chính thức được tháo gỡ, được xử lý dứt điểm.
“Văn hóa nợ mới” trong giới sinh viênNhiều sinh viên rơi vào "bẫy nợ mới" khi cuốn theo trào lưu mua trước trả sau đang phủ sóng thị trường tiêu dùng trực tuyến.
Lý do ACB tăng gấp đôi trích lập dự phòng rủi roNăm 2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, nhưng chi phí trích lập dự phòng tín dụng tăng hơn gấp đôi so với năm 2024, khiến lợi nhuận trước thuế bị “ăn mòn”, chỉ còn khoảng 19.500 tỷ đồng trong cả năm.
Mùa báo cáo tài chính 2025: "Bóng ma" thua lỗ bao trùm nhiều công ty lớnÁp lực tỷ giá và chi phí tài chính đã "ăn mòn" lợi nhuận của hàng loạt doanh nghiệp niêm yết. Từ nông nghiệp, thép đến công nghệ, danh sách thua lỗ gọi tên HAGL Agrico, Pomina và cả VNG.
Nam sinh nợ học phí 3 năm, ngày trả nợ thầy giáo chỉ nói một câu nhẹ tênhTừng đi làm thêm 16 tiếng mỗi ngày để vừa nuôi bản thân vừa nuôi gia đình, Nguyễn Duy Hải đã nợ học phí suốt 6 kỳ đại học mà không một lần bị thông báo nhắc nợ.