Nợ công quốc gia, cử tri không muốn Việt Nam là Hy Lạp thứ 2Không chỉ phản đối chuyện xây dựng trụ sở hành chính, tượng đài với số tiền cả trăm ngàn tỷ đồng, cử tri TPHCM còn đề nghị phải trưng cầu dân ý về nợ công để tránh nguy cơ vỡ nợ như Hy Lạp. Có như thế, đời con cháu không phải trả nợ thay ông bà.
Phát hành 3 tỷ USD trái phiếu Chính phủ: Có dễ vay với lãi suất rẻ?Bàn về vấn đề phát hành 3 tỷ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế, hầu hết các đại biểu Quốc hội đều cho rằng, với tính chất phát hành để đảo nợ, điều này sẽ không ảnh hưởng đến nợ công quốc gia.
Thủ tướng: Tuyệt đại đa số tiền vay nợ là để đầu tư phát triển(Dân trí)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, theo đánh giá, đỉnh nợ công quốc gia sẽ đạt mức 64,9% vào năm 2016 và giảm dần, đến năm 2020 chỉ còn 60,2%. Tuyệt đại đa số nợ công (98%) là để chi cho đầu tư phát triển. Chính phủ đảm bảo nguồn ngân sách để trả nợ.
Mâu thuẫn từ khoản nợ 11 tỷ của bà trùm Hạnh "Sự", nhóm giang hồ hỗn chiếnTừ khoản nợ 11 tỷ đồng do trùm giang hồ Hạnh "Sự" cho vay, Vũ Quang Chiến đã mâu thuẫn với một số người. Trong lúc nóng giận, Chiến nổ súng làm một người bị thương.
Bị "khủng bố" đòi nợ qua điện thoại, người dân cần làm gì?Cơ quan chức năng ghi nhận nhiều phản ánh về tình trạng gọi điện, nhắn tin quấy rối khi thu hồi nợ. Cơ quan này yêu cầu tổ chức tín dụng tuân thủ luật và khuyến cáo người dân thận trọng khi vay.
Nợ có khả năng mất vốn của một ngân hàng vọt lên gần 30.000 tỷ đồngTính đến cuối năm 2025, nợ có khả năng mất vốn của Sacombank bất ngờ tăng vọt lên gần 30.000 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm trước, vượt qua các "ông lớn" như BIDV và VietinBank.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm tại Tập đoàn Cao su Việt NamTại kết luận vừa ban hành, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm, khuyết điểm xảy ra Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm của những người liên quan.
Khánh Ly tuổi 81 sau đột quỵ: “Hát cùng nguồn cội”, không sợ cái chếtỞ tuổi 81, danh ca Khánh Ly trải lòng về sự thật, về niềm tin và cách bà chuẩn bị cho ngày rời xa cõi tạm.
Đột nhập nhà con nợ tháo dỡ tài sản, một chủ nợ bị bắtCho vay 2,3 tỷ đồng nhưng không đòi được, Phạm Ngọc Triều đã tự ý xâm nhập vào nhà riêng của con nợ tháo dỡ tài sản.
Lộ diện các ngân hàng rót tỷ USD vào bất động sảnTín dụng bất động sản vượt 2 triệu tỷ đồng trong năm 2025 với nhiều ngân hàng rót cả tỷ USD. Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2026, dòng vốn này đang có dấu hiệu bị siết chặt.
Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về tin đồn thua bạc 1 tỷ NDT, bán biệt thự trả nợTài tử Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng trả lời tin đồn anh thua bạc hơn 1 tỷ NDT (khoảng 3.800 tỷ đồng) ở nước ngoài, thậm chí phải thế chấp biệt thự và máy bay riêng để trả nợ.
Elon Musk cảnh báo Mỹ “vỡ nợ 1.000%”: Canh bạc AI và 3 nơi trú ẩn sống cònNợ công Mỹ tăng 74.000 USD mỗi giây, tiền trả lãi đã vượt ngân sách quốc phòng. Elon Musk cảnh báo nước Mỹ chỉ còn một lối thoát duy nhất là AI và robot hoặc đồng USD sẽ phải trả giá.