Giải quyết điểm nghẽn để nông sản ĐBSCL "cất cánh"Trung tâm liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ vùng ĐBSCL dự kiến thu hút đầu vào cơ sở hạ tầng khoảng 6.600 tỷ đồng và hơn 9.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào khai thác thứ cấp.
Nông sản ĐBSCL giảm sức cạnh tranh với hàng Thái, Trung Quốc do đâu?Chi phí logistics tại ĐBSCL hiện cao một cách bất hợp lý, lên đến 30% giá thành sản phẩm, khiến cho nông sản vùng này giảm sức cạnh tranh so với nông sản các nước như Thái Lan, Trung Quốc.
Nông sản ĐBSCL: Bao giờ lợi cùng chia, rủi ro cùng chịu!?Mới đây Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp bàn về giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL. Có nhà báo trước khi tham dự hội thảo đã phát biểu rằng họp hoài nhưng vẫn là điệp khúc “được mùa rớt giá”.
Việt Nam quyết trồng lúa kèm bán tín chỉ carbon, giảm phát thải toàn ĐBSCLHai quy trình MRV và quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp sẽ được thí điểm tại ĐBSCL vào đầu năm 2026, sau đó từng bước nhân rộng ra toàn vùng từ năm 2027.
Nâng tầm hạt gạo Việt trong kỷ nguyên nông nghiệp công nghệ caoTừ cánh đồng lúa ĐBSCL với drone, cảm biến thông minh đến dây chuyền chế biến hiện đại, hạt gạo Việt đang được nâng tầm nhờ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Cần Thơ, TPHCM tăng cường liên kết, phát triển nông nghiệp công nghệ caoHội thảo ghi nhận 8 tham luận của các chuyên gia nhằm chia sẻ, gợi mở nhiều vấn đề để ĐBSCL và Nam Trung Bộ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu.
1,7 triệu người đã di cư khỏi miền Tây trong 10 năm quaTheo Giám đốc Ngân hàng Thế giới, người dân ĐBSCL không cần đứng trước lựa chọn ở lại hay di cư, mà cần những điều kiện sống an toàn, sinh kế ổn định để chủ động thích ứng trước biến đổi khí hậu.
Giải pháp tăng cường phòng ngừa bệnh đạo ôn trên cây lúaTại nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, bà con nông dân đã ghi nhận rõ hiệu quả của Blastogan 75WP trong việc phòng trừ bệnh đạo ôn, giúp lúa khỏe, năng suất ổn định hơn.
ĐBSCL thả hơn 2 tấn cá giống quý hiếm, tái tạo nguồn lợi thủy sảnTrong đợt này, An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ đã thả tổng cộng 215.500 cá thể thủy sản quý hiếm về sông Tiền và sông Hậu để tái tạo nguồn thủy sản tự nhiên.
Đại biểu Quốc hội hiến kế để đưa Cần Thơ thành cực tăng trưởng của ĐBSCLTheo đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia cần có cơ chế phân bổ vốn theo kết quả, nhằm tạo động lực phát triển cho các cực tăng trưởng năng động như Cần Thơ.
Trung Quốc mở cửa, mít Việt hướng tới xuất khẩu tỷ USDThỏa thuận xuất khẩu chính ngạch với Trung Quốc giúp trái mít Việt mở rộng thị trường, được định giá tốt hơn và có cơ hội bứt phá để vươn lên nhóm ngành hàng tỷ USD của nông nghiệp Việt Nam.
Những con số thiệt hại chục nghìn tỷ với bài toán sinh kế cho nông dânTheo Trung tâm khuyến nông tỉnh Cà Mau, biến đổi khí hậu là một thách thức hiện hữu nhưng cũng là cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững hơn.