Chủ tịch Quốc hội: Tính toán kỹ lộ trình tăng thuế với rượu bia, nước ngọtTrước đề xuất tăng thuế suất với rượu, bia, nước giải khát có đường, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, tính toán lộ trình tăng thuế phù hợp, hạn chế tác động tiêu cực.
Vợ mua paracetamol cho chồng đau đầu sau chầu nhậu: Hại gan vô cùngKhi uống thuốc giảm đau liều cao hoặc kéo dài có thể làm suy giảm chức năng gan do tăng sản sinh các chất chuyển hóa độc hại, khiến gan quá tải và tổn thương nghiêm trọng.
Tài xế xe máy liên tục nghe điện thoại để "né" đo nồng độ cồnKhi bị cảnh sát dừng xe kiểm tra, nam tài xế xe máy liên tục đi nghe điện thoại, không chịu thổi hơi vào máy đo nồng độ cồn...
Suzuki Jimny "chạm đáy" mới tại đại lý, rẻ ngang SUV hạng BĐược nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với số lượng giới hạn, Suzuki Jimny vẫn tồn xe cũ tại một số đại lý.
Giết bà chủ quầy tạp hóa vì không chịu bán nợ biaSau khi uống hết bia, nhóm của Đô và Ly muốn nhậu tiếp nên đã sang nhà bà B. để hỏi mua nợ. Khi nạn nhân không chịu bán, cả 2 đã giết nạn nhân rồi cướp bia cùng đồ nhậu.
Thói quen của nhiều người Việt "phá gan" không kém rượu biaLạm dụng thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe gan.
Đề xuất tăng thuế với rượu bia; nước giải khát có đường chịu thuế TTĐBChính phủ đề xuất đưa nước giải khát có đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, đồng thời tăng thuế suất với rượu, bia để tăng giá bán.
Lái xe 100m về nhà sau cuộc nhậu, tài xế ở TPHCM bị phạt 7 triệu đồng"Tôi uống 3 chai bia. Quãng đường về nhà 100m, nghĩ lái xe về sẽ không sao, bất ngờ bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra", tài xế C. có nồng độ cồn kịch khung nói.
Gánh nặng hơn 46.000 cái chết ẩn trong "niềm vui rẻ" của người ViệtGiá rượu bia ở Việt Nam rất rẻ. Tuy nhiên, ẩn sau thức uống "tìm niềm vui" này lại là một gánh nặng rất lớn về sức khỏe và an sinh xã hội.
WB khuyến nghị tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia lên 155%WB cho rằng Việt Nam cần tăng thuế ở mức tham vọng hơn và đề xuất phương án tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia lên 155%. Bộ Tài chính lại cho rằng áp mức như vậy chưa phù hợp.
Chuyên gia: Doanh nghiệp đang gánh chịu cùng lúc nhiều thuế, chi phíChuyên gia cho rằng doanh nghiệp đang gánh chịu cùng lúc nhiều loại thuế, chi phí. Các loại này sẽ gia tăng gánh nặng tài chính, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp đang vật lộn để phục hồi sau dịch.
Đề xuất rượu, bia chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 100%Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia theo lộ trình, lên 100% vào năm 2030. Thuốc lá điếu, sợi, xì gà, thuốc lào cũng nằm trong nhóm có thể bị điều chỉnh tăng thuế.