Những cái bẫy với người giàCách đây mấy năm, gia đình tôi ký hợp đồng mua một dịch vụ với giá gần 350 triệu đồng để mỗi năm có 1 tuần nghỉ dưỡng trong vòng 30 năm liền. Chúng tôi đã thất vọng ra sao?
"Chợ mạng" ngày 29 Tết vẫn rộn ràng tin rao bán bất động sảnThời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhiều môi giới vẫn miệt mài đăng tin quảng cáo bán bất động sản trên các trang, hội nhóm bất động sản.
Bí mật của "kiều nữ" luôn phô trương cuộc sống sang chảnh ở Đà NẵngCô gái 25 tuổi ở Đà Nẵng xây dựng hình ảnh "kiều nữ", thường đến những nơi sang trọng check-in và đăng lên mạng xã hội, nhằm tạo bình phong che giấu hoạt động mua bán ma túy.
Quảng cáo hàng hiệu nghi giả tinh vi trên Facebook, làm sao tránh bẫy?Không ít sản phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng được rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội. Người tiêu dùng nên làm gì để nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn tinh vi này?
Người đàn ông ở Quảng Ninh mất 1,7 tỷ đồng vì làm "cộng tác viên bán hàng"Tin lời kẻ xấu, người đàn ông 61 tuổi ở Quảng Ninh nhận làm cộng tác cho một sàn thương mại điện tử, được hứa hẹn sẽ nhận tiền hoa hồng hàng ngày nhưng kết quả lại bị chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.
Người bán lan Tết "nóng ruột" vì chi phí cao, hàng vẫn tồn nhiềuDù chi phí tăng, nhiều nhà vườn và cửa hàng bán lan hồ điệp không dám đẩy giá lên cao vì lo khó bán. Các tiểu thương cũng rất nỗ lực đa dạng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu chơi Tết của khách hàng.
Người đàn ông lĩnh 9 năm tù vì món hàng giấu trong xe tải chở tômLà tài xế tải chuyên chở tôm từ miền nam ra, Đặng Đức Phương kiếm thêm tiền bằng việc buôn pháo nổ.
Loạn thực phẩm chức năng chợ mạng: Nghe quảng cáo "nổ hay" là chốt đơnCứ mở máy là thấy quảng cáo thực phẩm chức năng. Đây là tình trạng nhiều người gặp phải khi mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ cho sản phẩm này tiếp cận khách hàng.
Luật Dược sửa đổi - "cú hích" cho ngành công nghiệp dược ViệtMột trong những điểm sáng của ngành y trong năm 2024 là thông qua hai luật quan trọng, trong đó có Luật Dược. Luật được kỳ vọng hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp dược trong nước.
Công an TPHCM: Người có ảnh hưởng lợi dụng trào lưu xé túi mù để cờ bạcCông an TPHCM cho rằng, trào lưu xé "túi mù" thực chất là một hình thức đặt cược, cờ bạc trá hình. Những người tham gia có nguy cơ bị phạt tiền hoặc lĩnh án tù.
Người dân đợi hơn 5 tiếng vẫn chưa qua được phà Cát Lái để trở lại TPHCMChiều mùng 5, hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành quay trở lại TPHCM làm việc, học tập... khiến sân bay Tân Sơn Nhất, phà Cát Lái và các cửa ngõ chật kín người.
Chiêu lừa mua vé tàu, xe, máy bay giá rẻ dịp cận Tết để chiếm đoạt tài sảnLợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cận Tết, những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng chiêu lừa bán vé tàu, xe, máy bay giá rẻ nhằm lấy cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản của người dân.