Vụ bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm: "Mất cọc rồi, nếu bất thường cứ xử lý"Về vụ bỏ cọc ở Thủ Thiêm (TPHCM), Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long khẳng định: "Đúng là mất cọc rồi". Khung pháp luật hiện hành tương đối đầy đủ để xử lý nếu phát hiện được dấu hiệu bất bình thường.
Cụ bà trăm tuổi có chỏm tóc dài gần 4mMột cụ bà ở xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương (Nghệ An) có chỏm tóc độc lạ, dài gần 4m, khiến người chứng kiến đều thích thú, trầm trồ.
Người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 4 tỷ đồng vì ứng tiền thanh toán hộNạn nhân được mời ứng trước tiền ra thanh toán hộ công ty, bỏ ra nhiều tiền thanh toán đơn hàng thì được nhận % hoa hồng nhiều, bỏ ít thì được ít.
Liên tiếp những vụ chốt đấu giá xe "trên trời" rồi bỏ cọc gây xôn xaoTrên cả nước thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ bỏ cọc đấu giá xe, biển số xe VIP. Luật sư cho rằng việc trả giá "trên trời" và sau đó bỏ cọc là không minh bạch, cần có chế tài xử lý.
Tranh cãi hình ảnh trơ trọi của móng cọc cầu Trung Hà nối Hà Nội - Phú ThọTheo dõi hình ảnh cầu Trung Hà, nhiều người đặt nghi vấn về chất lượng thi công. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh đăng tải không phản ánh đúng thực trạng cây cầu.
Ô tô cho thuê "cháy hàng" dịp lễ 30/4-1/5 dù giá tăng tiền triệuTừ giữa tháng 4/2024 đến nay, các cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái vào đợt cao điểm làm ăn, có nơi đã "chốt sổ" dịp nghỉ lễ 30/4 kéo dài 5 ngày tới đây vì không còn phương tiện trống lịch.
Đại biểu Quốc hội đề xuất phạt tiền người trúng đấu giá bỏ cọcDẫn chứng việc một cá nhân trúng đấu giá biển số 51K-888.88 với giá 32 tỷ, hay một công ty chấp nhận bỏ cọc gần 600 tỷ sau khi đấu giá đất Thủ Thiêm, ĐBQH đề nghị phạt tiền hành vi bỏ cọc.
Đấu giá biển số ô tô: Tranh luận việc trả giá "khủng" rồi bỏ cọcTheo luật sư, có trường hợp trúng đấu giá nhưng không dựa trên nhu cầu thực sự, họ không lường trước được các vấn đề về tài chính. Điều này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.
Trúng đấu giá 32 xe máy cũ 6,8 tỷ đồng rồi bỏ cọc: Như một trò đùaLuật sư cho rằng việc người trúng đấu giá 32 xe máy cũ với mức 6,8 tỷ đồng rồi bỏ cọc khiến cho việc đấu giá tài sản như biến thành một "trò đùa", gây bức xúc và có thể để lại nhiều hệ lụy xấu.
Tin lời quảng cáo phòng trọ giá rẻ, nam sinh nhận hàng loạt uất ứcSau khi dọn vào ở một phòng trò được giới thiệu chỉ 1-2 triệu đồng/tháng, Tuấn bất ngờ được chủ nhà thông báo giá thuê mỗi tháng hơn 5 triệu đồng, không ở sẽ mất tiền cọc.
Vụ 32 xe máy cũ được đấu giá 6,8 tỷ đồng: Bỏ cọc gây lãng phí thời gianĐại diện Công an thị xã Hồng Lĩnh cho rằng việc người trúng đấu giá bỏ cọc lô 32 xe máy cũ làm mất thời gian, công sức. Trong khi đó, đơn vị này cần xử lý lô tài sản này sớm.
Chủ đầu tư, môi giới sắp hết thời "tự tung tự tác" thu tiền đặt cọcBên cạnh việc không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, chủ đầu tư chỉ được phép thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở đã đủ điều kiện kinh doanh.