Mạo danh cán bộ hứa lo dự án để lừa tiền doanh nghiệpPhong mạo danh cán bộ thuộc các sở, ngành rồi chủ động liên lạc với một số doanh nghiệp hứa sẽ lo trúng được các gói thầu xây dựng rồi lừa tiền.
Gái lang thang đi lừa tiền doanh nghiệpBằng thủ đoạn đến các doanh nghiệp ở tỉnh lẻ giới thiệu là có mối quan hệ với các ngân hàng trong nước và quỹ đầu tư nước ngoài, Võ Thị Loan - đối tượng sống lang thang - đã lừa được 3 doanh nghiệp với số tiền hàng trăm triệu đồng…
Giả danh cán bộ truyền thông của Thanh tra Chính phủ lừa tiền doanh nghiệpGiả danh cán bộ truyền thông của Thanh tra Chính phủ, đối tượng tìm đến doanh nghiệp yêu cầu chi tiền nếu không sẽ viết bài, nói xấu. Hành vi của đối tượng đã bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.
Điện Biên: Bắt nhà báo “rởm” lừa tiền doanh nghiệpRất nhiều doanh nghiệp ở thành phố Điện Biên Phủ đã nhận được điện thoại hẹn làm việc của 3 thanh niên xưng là phóng viên của một cơ quan báo chí thuộc ngành công an. Một điều khó hiểu là những nhà báo này đến doanh nghiệp không tác nghiệp mà đến để... xin tiền "hỗ trợ"!?
Thị phi đeo bám Thu Minh cùng các nhan sắc ViệtTuần qua khá sóng gió với Thu Minh khi cô vướng vào vụ lùm xùm bị tố cáo lừa tiền doanh nghiệp. Phạm Hương cũng khổ sở nhận "gạch đá" và gán danh hiệu “hoa hậu nham hiểm”, bộ 3 huấn luyện viên The Face thì bị nghi đóng phim trên màn ảnh nhỏ.
Lừa vay tiền tỷ, bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợBị anh B. yêu cầu thanh toán hết số tiền anh đã đầu tư làm ăn, Đặng Quang Thịnh lấy lý do đơn hàng bị lỗi, bản thân sử dụng ma túy bị công an bắt... để trốn nợ.
Ham 50 triệu đồng, người đàn ông ở Hà Nội mất gần 2,5 tỷ đồngRút được tiền và hưởng hoa hồng ở đơn hàng đầu, anh Đ. thấy dễ nên nạp thêm 50 triệu đồng để làm đơn hàng thứ 2. Lúc này, nạn nhân không rút được tiền ra và tiếp tục đi lừa thêm gần 2,5 tỷ đồng.
Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại tương đương 3,6% GDPThủ đoạn chính của tội phạm mạng là đánh vào tâm lý cả tin, hám lợi của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Do vậy, người dân cần tự trang bị kiến thức để đối phó.
Đi làm nông nghiệp lương cao tại Úc: Người lao động chờ mở đường hợp phápBộ LĐ-TB&XH cảnh báo người lao động không đăng ký, nộp tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Australia (Úc).
Sắp có phần mềm phòng, chống lừa đảo trên smartphone cho người ViệtNgày 13/5, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề "Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng".
Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồngLấy lý do cho khách vay tiền đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Thu Trang đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của một bị hại để đầu tư kinh doanh quán ăn và tiêu xài cá nhân.
Bắt thiếu nữ lợi dụng lòng tốt, trục lợi tiền từ thiệnBằng hình thức lập nhiều tài khoản mạng xã hội, đăng tải thông tin các hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi lòng thương hại của cộng đồng để trục lợi, Thủy đã lừa được khoảng 140 triệu đồng từ nhiều người.