Bí thư TPHCM: Các vụ cháy làm chết nhiều người là điều buồn nhất dịp TếtBí thư TPHCM chia sẻ, đáng buồn nhất trong những ngày qua là những vụ cháy làm chết nhiều người ở địa bàn.
Bộ trưởng Công an: “Tai nạn giao thông làm chết nhiều người đến vậy!”Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an thốt lên như vậy khi nêu ý kiến về việc xây dựng luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Phóng hỏa nhà trọ làm chết người tình, gã trai nhận 20 năm tùTại phiên tòa, cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của bị can là Giết người, thuộc trường hợp "bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" và "có tính chất côn đồ".
Truy tố người đàn ông làm tình nhân chết cháy ở Hà NộiTrong bản cáo trạng mới nhất, Viện Kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Tuấn Anh về tội "Giết người", thuộc trường hợp "bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" và "có tính chất côn đồ".
Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấpHàng trăm căn nhà tạm được dựng lên lưng chừng núi ở vùng ven TP Nha Trang bất chấp nguy hiểm rình rập. Đáng nói, khu vực này từng xảy ra sạt lở làm chết nhiều người.
Lĩnh 9 năm tù vì đầu độc vào nước sinh hoạtNhận thức rõ thuốc diệt cỏ là chất độc có thể làm chết nhiều người, thế nhưng Đặng Thái Sơn vẫn bỏ thuốc diệt cỏ vào thùng phi chứa nước sinh hoạt của gia đình anh Bàn Văn Dũng.
Một ngày 3 vụ tai nạn giao thông, 4 người chếtThời gian gần đây trên địa bàn huyện Phú Quốc thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết nhiều người. Đa phần các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu là do người điều khiển xe máy đã uống rượu bia, không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn.
Sao cứ cháy nhà, chết người, rồi mới “rà soát”, “xử nghiêm”“Hôm nay sập mỏ khai thác đá, vài chục người chết, hôm sau lại sạt lở bãi thải, vài gia đình bị chôn vùi, rồi lật du thuyền hoạt động trái phép, nhiều người mất mạng, cháy cơ sở karaoke tại Hà Nội làm chết nhiều người… Cứ để mọi việc xảy ra rồi đại diện chính quyền mới tuyên bố sẽ rà soát, kiểm tra, xử nghiêm sai phạm”…
Thủ tướng: Hiến tạng là kết tinh của nghĩa cử tương thân tương áiTrải qua 32 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên đến nay, ngành y tế nước ta đã thực hiện trên 8.000 ca ghép tạng, làm chủ các công nghệ ghép tạng ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.
Con khỉ xông vào nhà dân tấn công người ở Nghệ An đã bị chó cắn chếtNhiều ngày trước, con khỉ xuất hiện ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tấn công khiến 1 người dân bị thương. Ít ngày sau, con khỉ này tiếp tục tấn công người và bị đàn chó cắn chết.
Bộ trưởng Y tế kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạngNguồn mô, tạng hiến tặng tại Việt Nam chủ yếu từ người hiến sống, chiếm 94%. Nguồn hiến từ người chết còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng.
Mỗi ngày Việt Nam có 30 người chết vì không được ghép tạngTheo ước tính, mỗi năm Việt Nam có 100.000 người có nhu cầu ghép tạng. Tuy nhiên, tỷ lệ hiến tạng của Việt Nam hiện thấp thứ ba thế giới.