Khánh Hòa:

Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp

Viết Hảo

(Dân trí) - Hàng trăm căn nhà tạm được dựng lên lưng chừng núi ở vùng ven TP Nha Trang bất chấp nguy hiểm rình rập. Đáng nói, khu vực này từng xảy ra sạt lở làm chết nhiều người.

Nhiều năm nay, người dân các nơi đổ về khu vực thôn Thành Phát - Thành Đạt (xã Phước Đồng,TP Nha Trang, Khánh Hòa) để làm nhà tự phát, sinh sống dưới chân núi.

Theo chính quyền địa phương, khu vực này quy hoạch là đất rừng và đồi núi, không phù hợp quy hoạch xây dựng nhà ở. Các hộ dân này lấn chiếm, san lấp và làm nhà trái phép qua nhiều thời kỳ làm thay đổi địa hình, địa mạo, thay đổi dòng chảy tự nhiên.

Nhiều ý kiến cho rằng, phương án di dời các hộ dân ở khu vực thôn Thành Phát - Thành Đạt (xã Phước Đồng) là cần thiết nhằm đảo bảo an toàn tính mạng cho người dân; đồng thời tái tạo, phục hồi lại cảnh quan rừng tự nhiên, hạn chế sạt lở đất gây lũ lụt.

Mùa mưa năm 2018, một vụ lở đất ở khu vực này khiến 10 người tử nạn, hàng chục căn nhà bị vùi lấp.

Tuy nhiên gần 2 năm sau, người dân đã quay về chốn cũ dựng nhà tạm, tiếp tục sinh sống vì đây đa phần là người nghèo, nghề nghiệp, thu nhập bấp bênh.

Theo UBND xã Phước Đồng, hiện nay UBND TP Nha Trang đã lập phương án di dời gần 700 hộ dân, với hơn 2.500 nhân khẩu tại 2 thôn Thành Phát - Thành Đạt sinh sống dưới chân núi. Phương án này đã được trình lên UBND tỉnh Khánh Hòa nhưng sau khi xem xét, UBND tỉnh chưa phê duyệt, yêu cầu bổ sung một số nội dung. Do đó, hiện nay chưa thống nhất để có phương án cụ thể, chính thức liên quan đến việc di dời 2 thôn này.

Hình ảnh người dân "đánh cược" mạng sống trong những căn nhà tạm sát chân núi ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang:

Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp - 1

Những căn nhà tạm, bằng tôn nằm ở lưng chừng núi tại thôn Thành Phát - Thành Đạt, xã Phước Đồng,TP Nha Trang

Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp - 2
Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp - 3

Theo chính quyền địa phương, đây là những căn nhà trái phép, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp - 4
Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp - 5

Ban ngày căn nhà không một bóng người nhưng có nhiều đồ vật cho thấy có người sinh sống

Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp - 6
Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp - 7
Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp - 8

Hiện trường hàng chục căn nhà bị vùi lấp, đất đá ngổn ngang sau vụ lở núi 2 năm trước

Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp - 9

Một căn nhà bị lũ quét vùi lấp, đổ sập chỉ còn lại phần móng, người dân bỏ đi nơi khác sinh sống

Hàng trăm căn nhà tạm sát chân núi nguy cơ bị vùi lấp - 10

Khu vực này có độ dốc, lưng chừng núi nên đất đá có thể đổ xuống bất cứ khi nào khi có mưa lớn.