Phú Quốc:

Một ngày 3 vụ tai nạn giao thông, 4 người chết

(Dân trí) - Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Phú Quốc thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết nhiều người. Đa phần các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu là do người điều khiển xe máy đã uống rượu bia, không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn.

Thông tin từ Đội Cảnh Sát giao thông huyện Phú Quốc cho biết: ngày 01/06/2016, tại địa bàn huyện Phú Quốc đã xảy ra ba vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 4 người và một người bị thương nặng.

Cụ thể: vào lúc 18h40 phút ngày 1/6/2016 trên đoạn đường tại xã Cửa Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe mô tô mang biển kiểm soát 68P1-045.61 (do ông Trần Văn Minh, 67 tuổi, thường trú tại xã Cửa Dương) điều khiền và xe mô tô mang biển kiểm soát 65B1-372.76 do anh Lê Văn Vũ (25 tuổi, thường trú tại huyện Ô Môn, Cần Thơ) điều khiển, phía sau chở anh Võ Hoàng Nam, 21 tuổi. Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên 2 xe mô tô tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 22 giờ 50 ngày 1/6 giữa chiếc ô tô này với chiếc xe máy làm một người chết (ảnh do bạn đọc cung cấp)
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 22 giờ 50 ngày 1/6 giữa chiếc ô tô này với chiếc xe máy làm một người chết (ảnh do bạn đọc cung cấp)

Khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày, trên đoạn đường Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc đã tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con mang biển kiểm soát 68H-013.82 do ông Bùi Quang Công (sinh năm 1967, trú thị trấn Dương Đông) cầm lái và xe mô tô biển kiểm soát 68T1-3120 do ông Doãn Tâm Hoàng Tuấn (sinh năm 1963, trú thị trấn Dương Đông) chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả làm ông Tâm chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân được xác định do xe ô tô đi không đúng phần đường quy định.

Trước đó khoảng 16h ngày 1/6, tại đoạn đường Lý Thường Kiệt, khu phố 5, thị trấn Dương Đông xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 47C-055.18 do anh Nguyễn Thành Lập (sinh năm 1988) điều khiển đâm ngang phần đường bên trái và tông vào nhà dân bên đường, làm cho bà Lê Thị Nâu (70 tuổi) đang ngồi trong nhà bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do anh Lập không làm chủ tay lái.

Với tần suất số lượng tai nạn ngày càng nhiều đã cho thấy tình hình giao thông Phú Quốc đang ngày càng trở nên trầm trọng. Đáng báo động hơn về số lượng người chết và số lượng các vụ tai nạn tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyễn Hành - Hoàng Tuấn