Hàng trăm tấn cá chết bất thường, nghi do thủy điện xả điều tiết

Công Bính

(Dân trí) - Hàng trăm tấn cá đang được nuôi trong lồng bè của ngư dân ở hạ lưu sông Thu Bồn, Quảng Nam, bất ngờ chết hàng loạt, thiệt hại hàng tỷ đồng. Trước đó, nhiều thủy điện ở thượng nguồn xả điều tiết nước.

Ngày 28/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Diệp Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, cho biết, cán bộ của xã đang đi kiểm đếm số cá dìa nuôi lồng bè của người dân địa phương bị chết hàng loạt trong vài ngày qua.

Theo ông Lực, từ ngày 26/2, khi nước sông Thu Bồn đổi màu đục phù sa do nước lũ trên nguồn đổ về, cá lồng bè đang nuôi bắt đầu chết hàng loạt.

Hàng trăm tấn cá chết bất thường, nghi do thủy điện xả điều tiết - 1

Cá đang nuôi lồng bè chết hàng loạt (Ảnh: Bình An).

Do cá chết ngày càng nhiều, người nuôi kéo các lồng bè vào neo đậu tại âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa) để xử lý và hi vọng vớt vát lại số cá còn sống.

Thống kê ban đầu, xã Duy Nghĩa có 43 hộ, với gần 200 lồng cá bị thiệt hại. Mỗi lồng diện tích 24m2 đang nuôi 500kg cá, mỗi con cá nặng khoảng 100g. Ước tính hơn 300 tấn cá dìa bị chết, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Theo nhận định ban đầu của Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, nguyên nhân cá dìa chết hàng loạt là vào ngày 24/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn, một số thủy điện ở thượng nguồn xả tràn điều tiết.

Hàng trăm tấn cá chết bất thường, nghi do thủy điện xả điều tiết - 2

Nhiều hộ dân nuôi cá dìa bị thiệt hại nặng (Ảnh: Bình An).

Do nước ngọt về nhanh và đục, trong khi cá dìa nuôi lồng bè là nước lợ, người dân không kịp ứng phó nên cá bị "sốc" nước, do đó chết hàng loạt.

Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, người bị thiệt hại nặng nhất lên đến 500 triệu đồng do 90% số cá trong lồng bè bị chết, người bị thiệt hại nhẹ nhất cũng khoảng 100 triệu đồng. 

"Để xử lý tình trạng cá chết, địa phương hướng dẫn người dân đưa các lồng bè nuôi cá vào âu thuyền Hồng Triều để tránh bớt nước ngọt từ thượng nguồn đổ về. Đồng thời, hướng dẫn người dân tăng sục khí để cứu số cá còn sống; ngoài ra yêu cầu bà con vớt, xử lý số cá chết để không gây ô nhiễm môi trường", Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Cường (ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa) đang nuôi 15 bè cá dìa. Trước Tết Nguyên đán, ông thả hơn 30.000 con cá giống, vốn đầu tư hơn 320 triệu đồng.

Ngày 26/2, khi nước đục từ thượng nguồn đổ về, cá trong bè bắt đầu có dấu hiệu lờ đờ, sau đó chết dần. Đến chiều cùng ngày, cá chết hàng loạt.

Ông Cường nhận định, nguyên nhân cá chết do nước của một số thủy điện xả điều tiết những ngày trước, làm môi trường nước trong bè thay đổi đột ngột và cá bị sốc.

Hàng trăm tấn cá chết bất thường, nghi do thủy điện xả điều tiết - 3

Gần 200 lồng bè chủ yếu là cá dìa bị thiệt hại (Ảnh: Bình An).

"Tiền mua cá giống và thức ăn cho cá được gia đình vay mượn từ người thân gần 400 triệu đồng, số tiền này coi như mất trắng", ông Cường nói.

Bên cạnh bè cá của ông Nguyễn Cường là 20 bè nuôi cá dìa của ông Nguyễn Liên (cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa) cũng chung số phận.

Ông Hội đầu tư hơn 30.000 con cá dìa giống, giá một con giống gần 10.000 đồng, nuôi từ tháng 1 đến nay.