Vụ Tiên Lãng: Sử dụng bộ đội cưỡng chế là vượt thẩm quyền“Những người tự ý ra lệnh huy động và sử dụng bộ đội biên phòng, lực lượng quân sự địa phương huyện vào vụ cưỡng chế đã vượt quá thẩm quyền…”, luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ & Pháp luật UBTW MTTQ nhìn nhận.
Vụ Tiên Lãng: Chờ đợi nhiều hơn việc “xử” cán bộ sai phạm“Trong vụ Tiên Lãng, người dân mong đợi không chỉ ở việc khởi tố, làm rõ tội phạm và xử lý nghiêm những đảng viên, cán bộ sai phạm…” – luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật nêu nhiều băn khoăn, suy nghĩ.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1887/Vu-cuong-che-dam-tom-gay-nhieu-tranh-cai-tai-Hai-Phong.htm'><b> >> Vụ cưỡng chế đầm tôm gây nhiều tranh cãi tại Hải Phòng</b></a>
Vụ kiện chất độc da cam: Đoàn luật sư Mỹ đến Việt NamLuật sư Lê Đức Tiết (Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam) cho biết, 4 vị luật sư đại diện cho 4 công ty luật Mỹ, tham gia bào chữa cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong vụ kiện vì công lý, đã đến Hà Nội.
Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong: Vì sao khởi tố tội vô ý làm chết người?Luật sư cho rằng, trên cơ sở các chứng cứ thu thập được nếu thể hiện đúng như lời khai của bị can Trần Văn Huy, hành vi của người này bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người là hoàn toàn có căn cứ.
Vụ chồng giết rồi phân thây vợ, ném xuống biển: Hành vi man rợLuật sư nhận định, hành vi giết người rồi phân xác ra thành nhiều khúc có thể bị áp dụng tình tiết "man rợ".
Luật sư đề nghị miễn truy cứu bà chủ Xuyên Việt Oil tội Đưa hối lộTrong phần bào chữa, luật sư của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh trình bày nhiều vấn đề và đề nghị HĐXX xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà chủ Xuyên Việt Oil về tội Đưa hối lộ.
Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội đòi lại tiền bị chiếm đoạt?Theo luật sư, những ai là bị hại của Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cần liên hệ cơ quan tố tụng để trình báo, giao nộp các tài liệu chứng cứ trong quá trình bị lừa đảo, để làm căn cứ giải quyết.
Nhận diện đối tượng nguy cơ cao hành hung bác sĩ: "Thủ phạm" thường là ai?Theo các chuyên gia, thủ phạm gây bạo lực trong bệnh viện có nhiều dấu hiện nhận diện điển hình, và thường không phải là bệnh nhân.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành y tế đang đối mặt với nhiều thách thức lớnSáng 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Vụ tai nạn 3 người chết: Công ty vận tải phải chịu trách nhiệm ra sao?Theo luật sư, với hậu quả làm 3 người chết cùng hành vi có dấu hiệu vi phạm Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, tài xế có thể bị truy tố với khung hình phạt 7-15 năm tù.
Công ty yêu cầu nhân viên đi vệ sinh theo khung giờ, không được quá 2 phútMột công ty ở Trung Quốc bị chỉ trích vì yêu cầu nhân viên sử dụng nhà vệ sinh trong khung giờ quy định, nếu cần đi vệ sinh gấp thì không được quá 2 phút.
Quốc hội bầu Chủ nhiệm 6 Ủy ban mới thành lậpNgoài Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giữ nguyên tên gọi, Quốc hội có 6 Ủy ban mới thành lập sau sắp xếp. Chủ nhiệm 6 cơ quan này vừa được Quốc hội bỏ phiếu bầu.