Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc thả công dân bị bắtTokyo yêu cầu Trung Quốc thả một công dân Nhật Bản bị giam giữ tại Bắc Kinh hồi đầu tháng này với cáo buộc vi phạm luật pháp Trung Quốc.
Sẽ đưa thi thể doanh nhân Hà Thúy Linh về nước trong tháng 11Luật pháp Trung Quốc cho phép được lưu giữ thi thể doanh nhân Hà Thúy Linh trong vòng 60 ngày để phục vụ điều tra
4.000 quan chức Trung Quốc trốn ra nước ngoài “ẵm” theo 50 tỉ USDCác chuyên gia nghiên cứu luật pháp Trung Quốc hôm nay cho biết việc cải cách tư pháp như xoá bỏ án tử hình có thể giúp đưa nhiều quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài trở về. Trước đó, Bộ Thương Mại Trung Quốc công bố, trong vài năm trở lại đây, gần 4.000 quan tham đã trốn ra nước ngoài đem theo khoảng 50 tỉ USD.
Người đàn ông tự tố không đi làm vẫn nhận lương trong suốt 6 nămMột người đàn ông ở Sơn Tây (Trung Quốc) cho biết được điều chuyển công tác trái quy định, không đi làm nhưng vẫn nhận lương suốt 6 năm, nên ông đã tự tố cáo để tránh vi phạm pháp luật.
Thẩm quyền giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệpBảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai hướng dẫn người lao động quy trình, thủ tục để được nhận trợ cấp thất nghiệp.
Cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính: Công cụ tốt cần quy trình tốtViệc bổ sung biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để cưỡng chế phạt vi phạm hành chính là hợp lý, tuy nhiên công cụ tốt cần quy trình được thiết kế tốt để phát huy hiệu quả cao nhất có thể.
Khuyến khích nhà đầu tư San Francisco đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tếPhó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn Thị trưởng thành phố San Francisco tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) trong thời gian tới.
Đề xuất thêm một ngày nghỉ "Ngày Văn hóa Việt Nam" hưởng nguyên lươngDự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.
TPHCM chấn chỉnh tình trạng hát nhép, biểu diễn nghệ thuật không trung thựcSở Văn hóa và Thể thao TPHCM yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật chấm dứt tình trạng “hát nhép”, quảng bá sai sự thật và biểu diễn không đúng nội dung được cấp phép.
Quản trị nguồn lực sản phẩm trong thời đại sốViệt Nam với mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia dẫn đầu về AI trong khu vực, đã định hướng kế hoạch phát triển AI tăng trưởng 15-18%/năm và xếp thứ 6/40 thế giới về chỉ số AI.
Gấp rút lập danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp trên toàn quốcBộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc lập danh sách các cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp thuộc đối tượng của cuộc điều tra toàn quốc năm 2026.
Du khách nước ngoài tấn công cảnh sát ở Lâm Đồng sẽ bị xử lý ra sao?Theo luật sư, du khách nước ngoài gây án trên lãnh thổ Việt Nam sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam. Dựa trên mức độ, hành vi, người này có thể đối diện nhiều tội danh.