Chốt vẫn áp trần giá vé máy bay nội địaGần 93% đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giá sửa đổi. Theo đó, giá trần đối với vé máy bay nội địa vẫn được áp dụng.
Chính phủ: Chưa phù hợp để bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầuTại dự thảo Luật Giá sửa đổi, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn được duy trì.
Thêm sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được định giáSách giáo khoa được đưa vào nhóm hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá tại Luật giá (sửa đổi). Việc định giá mặt hàng này sẽ được giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Khen áp sàn giá vé máy bay "rất hay", nhưng Bộ Tài chính lại nhấn mạnh...Từng ủng hộ áp sàn giá vé máy bay với ý kiến góp ý về Luật Giá sửa đổi, với đề xuất bỏ giá trần, Bộ Tài chính nhấn mạnh Bộ GTVT mới chịu trách nhiệm liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không.
Giá xăng tăng "chóng mặt", Bộ Tài chính hiến kế chưa từng cóTại dự thảo Luật Giá (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ xem xét bỏ quỹ bình ổn giá để giá xăng dầu được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường và tôn trọng các nguyên tắc thị trường.
"Bóc mẽ" vé máy bay giá 0 đồng, đại biểu nói gì mà Bộ trưởng khen hay?"Người dân muốn đi máy bay có giá rẻ thì cũng rẻ ở mức độ vừa phải, chứ không tới mức không mất gì", đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp nêu ý kiến và đề xuất dự thảo Luật Giá sửa đổi bổ sung nội dung.
Bổ sung trường hợp được miễn, giảm, tạm dừng đóng công đoàn phíDự thảo luật Công đoàn sửa đổi bổ sung quy định những trường hợp được miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn khi doanh nghiệp gặp khó khăn.
Đề nghị cấm mua bán, sử dụng pháo hoa dịp Tết vì "không có lợi ích gì"Theo đại biểu Quốc hội, hoạt động mua bán, đốt pháo hoa tràn lan không đóng góp gì cho phát triển kinh tế - xã hội, không đem lại lợi ích cho nhân dân, mà còn đe dọa đến công tác phòng, chống cháy nổ.
Bộ trưởng Công an quyết định biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết?Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ quy định "trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, Bộ trưởng Công an quyết định biện pháp cảnh vệ phù hợp".
"4,4 triệu không đủ tiền học cho con, nên xem lại mức giảm trừ gia cảnh"Nhiều độc giả cho rằng mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng mỗi tháng không còn phù hợp, đặc biệt ở các đô thị lớn, và đề xuất sửa đổi con số nêu trên.
Đề xuất nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bố trí xe cảnh sát dẫn đườngĐại biểu Quốc hội đề nghị nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết khi dự sự kiện trong nước.
Xem xét việc tăng "lương tham chiếu" để tính chế độ bảo hiểm xã hộiĐại biểu Quốc hội cho rằng cần xem xét thời gian để điều chỉnh mức tham chiếu trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi để đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng.