Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiềnCông an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án 117-B, bắt nhóm nghi phạm chuyên bắt cóc công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê sau đó gọi điện cho gia đình các nạn nhân để tống tiền.
Hai nhà máy ô tô ở Trung Quốc phải đóng cửa vì doanh số liên tục giảmPSA và đối tác Dongfeng đã phải đi đến quyết định cắt giảm một nửa số lao động tại Trung Quốc xuống 4.000 người, đồng thời, đóng cửa 2 trong tổng số 4 nhà máy lắp ráp tại đây.
Apple bị kiện vì điều kiện sống "khủng khiếp" tại nhà máy Trung QuốcChưa hết rắc rối sau cáo buộc làm giảm hiệu năng trên iPhone cũ, Apple lại tiếp tục bị kiện vì thiếu trang bị cho lao động tại Trung Quốc và môi trường làm việc không đảm bảo an toàn.
Đi làm thuê bị quỵt tiền, quay sang cướp 50 triệu đồng của người cùng trọXuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê, sau vài tháng lao động không được trả công, do thiếu tiền sinh hoạt nên Phàn Văn Bình đã bàn bạc với một nhóm 5 đối tượng cũng đang lao động tại Trung Quốc để cướp 50 triệu đồng của một người Việt Nam ở cùng khu trọ.
Thanh Hóa: Lập danh sách đường dây đưa người xuất cảnh trái phépThường sau dịp Tết, công dân ở một số địa phương tại Thanh Hóa xuất cảnh trái phép đi lao động tại Trung Quốc và các nước. Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Đồng thời tuyên truyền việc xuất nhập cảnh trái phép, đi lao động tự do không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà người lao động còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm.
Nhà tuyển dụng đòi lao động cung cấp bảng lương, công ty cũ xử lý sao?Việc doanh nghiệp bắt người lao động cung cấp bảng lương tại công ty cũ trong quá trình tuyển dụng là chưa phù hợp với quy định về việc cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động.
Mở rộng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động thất nghiệpĐại diện Cục Việc làm cho biết, Luật Việc làm mới đã tăng cường mở rộng đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, đặc biệt với nhóm lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để sớm trở lại thị trường.
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân: Chờ những tin vui?Dù không mong chờ có thay đổi lớn hay đột phá, tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều tín hiệu vui khi nghiên cứu kỹ tác động của từng nhóm vấn đề cụ thể tại dự thảo Nghị định.
Cơ chế mới hỗ trợ trọn “vòng đời” người lao độngSàn việc làm quốc gia trên nền tảng số cho phép người lao động tìm việc, ứng tuyển, phỏng vấn và tiếp cận chính sách thất nghiệp trên một hệ thống, hướng tới liên thông dữ liệu toàn thị trường.
Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất là 106 triệu đồngTiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất được xác định căn cứ vào lương tối thiểu vùng. Với mức lương tối thiểu vùng hiện nay, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất là 106,2 triệu đồng.
Mở rộng thị trường nhân lực trị giá 6-7 tỷ USD kiều hối về miền TâyTheo lãnh đạo Bộ Nội vụ, việc đưa người Việt đi làm việc ở nước ngoài mang lại giá trị lớn với chương trình xóa đói giảm nghèo. Đây là một chiến lược lớn để tối ưu hóa hiệu quả nguồn kiều hối gửi về.
Rút ngắn thời gian xử lý trợ cấp thất nghiệp nhờ quy trình mớiQuy trình giải quyết trợ cấp thất nghiệp đang được triển khai trên nền tảng số thống nhất toàn quốc, với mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý, giảm thao tác thủ công và chuẩn hóa dữ liệu.