1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền

(Dân trí) - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án 117-B, bắt nhóm nghi phạm chuyên bắt cóc công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê sau đó gọi điện cho gia đình các nạn nhân để tống tiền.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của một số gia đình về việc con em họ sau khi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao độnglàm thuê đã bị một số đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc khống chế, bắt giữ sau đó gọi điện cho gia đình các nạn nhân để đòi tiền chuộc.

Thiếu tá Hoàng Phương – Phó đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Công an Lạng Sơn đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin tài liệu từ người nhà các nạn nhân, nắm tình hình từ các công dân hữu ích tại Trung Quốc, chủ động gửi công hàm đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp điều tra làm rõ đối tượng, tìm kiếm để giải cứu nạn nhân. ..”

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện công tác hợp tác quốc tế với Công an Quảng Tây (Trung Quốc), ngày 1/12/2016, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc các công dân Việt Nam sang lao động tại Trung Quốc để tống tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền - 1
Bắt cóc công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc để tống tiền - 2

3 nghi phạm tham gia vụ bắt cóc người Việt Nam lao động tại Trung Quốc rồi tống tiền

3 nghi phạm tham gia vụ bắt cóc người Việt Nam lao động tại Trung Quốc rồi tống tiền

Các đối tượng là Hoàng Ngọc Trai (sinh 1993) và Trần Thị Linh (sinh 1996) cùng trú tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1992, trú tại xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ bắt cóc được 5 nạn nhân là người Việt Nam đang lao động làm thuê tại Trung Quốc. Thủ đoạn của các đối tượng là đưa lên mạng xã hội quảng cáo cần tìm lao động làm việc trong những công ty có mức lương cao, ưu đãi tốt. Sau khi có người liên hệ, các đối tượng hẹn nạn nhân ra chỗ vắng, rồi khống chế, trói tay và đưa về giam giữ. Sau đó, các đối tượng gọi điện về cho gia đình nạn nhân ở Việt Nam yêu cầu gửi tiền chuộc sang theo số tài khoản các đối tượng yêu cầu.

Trước khi bị bắt giữ, các đối tượng đã nhận được tổng số tiền là 72 triệu đồng từ các gia đình nạn nhân. Ngày 1/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Hoàng Ngọc Trai, Trần Thị Linh, Nguyễn Thị Lý về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ông Lăng Văn M. ở xã Hoàng Đồng (thành phố Lạng Sơn) cho biết: Đầu tháng 9/2016 con ông là Lăng Thị H cùng một người bạn khi đang ở Trung Quốc lao động làm thuê thì đã bị một nhóm đối tượng bắt cóc. Các đối tượng sử dụng số điện thoại Trung Quốc gọi yêu cầu mỗi gia đình phải chuyển cho bọn chúng 100 triệu đồng. Nếu không làm theo, 2 đối tượng sẽ bán hai cô gái vào các tỉnh phía sâu nội địa Trung Quốc hoặc sẽ giết chết con ông và người bạn cùng đi. Quá lo lắng nên cả hai gia đình đã vội vã đi vay mượn khắp nơi, mỗi gia đình đã chuyển cho bọn bắt cóc 20 triệu đồng.

Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê. Khi đi cần tiến hành làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Khi đi, lao động phải đăng ký với chính quyền địa phương địa chỉ nơi đến lao động; tránh đi lại ở những nơi vắng vẻ và gặp gỡ những người lạ mặt khả nghi. Đồng thời, mọi người cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hành vi bắt cóc tống tiền của các đối tượng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác truy tìm đối tượng bắt cóc, tống tiền.

Bá Đoàn