Lộ trình nghỉ hưu của lao động nam và nữ tính từ 1/1/2021Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi với lao động nữ vào năm 2035.
Đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 15 năm có lương hưu, áp dụng từ năm sauLuật Bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, áp dụng cho lao động nam và nữ.
Vì sao mức hưởng lương hưu của nam thấp hơn nữ khi giảm năm đóng BHXH?Khi điều kiện thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu giảm 5 năm, tỷ lệ hưởng lương hưu ở mức tối thiểu chênh lệch đáng kể giữa lao động nam và nữ. Đó là do cách tính lương vẫn giữ như hiện hành...
Đề xuất tăng tuổi hưu lên 60 và 62: “Không còn nhiều lựa chọn khác”Liên quan tới đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH nhằm điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ từ 60 và 55 lên tương ứng 62 và 60, ông Nuno Cunha, Chuyên gia cao cấp về an sinh xã hội (Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO) đã chia sẻ với báo giới một số ý kiến liên quan.
Phép tính gây sốc của đại biểu Quốc hội và câu trả lời của Bộ trưởngĐại biểu Nguyễn Thiện Nhân tính toán, với tốc độ già hóa dân số tương tự Nhật sẽ đến lúc Việt Nam... kiệt người. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói nâng mức sinh để chống già hóa cần sự đầu tư khổng lồ.
Tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ năm 2026?Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ là 57 tuổi.
Tăng nghỉ thai sản với phụ nữ dễ khiến doanh nghiệp dễ... ngán chị em?Đại biểu Quốc hội cho rằng tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai có thể gây tác dụng ngược, khiến doanh nghiệp e ngại tuyển dụng và làm phụ nữ thiệt thòi về cơ hội nghề nghiệp.
Công chức đóng bảo hiểm xã hội 15 năm có được nghỉ hưu sớm?Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho người lao động về điều kiện hưởng lương hưu dựa trên yếu tố về tuổi nghỉ hưu và số năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Quan tâm lồng ghép bình đẳng giới, nâng cao thu nhập cho phụ nữThực hiện lồng ghép giới trong công tác giảm nghèo, các địa phương đã giúp phụ nữ thay đổi dần cách thức lao động sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.
Đại biểu Quốc hội hiến kế để phát triển “nền kinh tế tóc bạc”Nêu thực tế phát triển các cơ sở dưỡng lão rất khó khăn, đại biểu Trần Thị Hiền đề nghị bổ sung quy định ưu đãi về thuế, đất đai với hoạt động đầu tư, phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
"Tăng tuổi nghỉ hưu lên 65, Việt Nam sẽ có thêm hơn 5 triệu lao động/năm"Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân tính toán, tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi sẽ giúp Việt Nam có thêm hơn 5 triệu lao động mỗi năm, bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển bền vững.
Ngoài lương hưu, lao động đóng BHXH tự nguyện nhận 2 triệu đồng khi nào?Nhiều người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận trợ cấp thai sản 2 triệu đồng cho mỗi con. Đây là chính sách mới được áp dụng từ 1/7.