Xây dựng mô hình toán cho lưu vực sông Sê San - SrepokThứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng Hệ thống thông tin, mô hình toán cho lưu vực sông Sê San -Srepok (Dự án DSS-2S).
Thông tin mới về xả lũ ở 16 hồ thủy điệnĐến chiều ngày 29/9, 16 hồ thủy điện đang thực hiện điều tiết xả tràn. Dự kiến thủy điện Hòa Bình sẽ mở một cửa xả vào tối nay.
Khu vực nào sắp có mưa lớn tới 800mm?Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cảnh báo nhiều tỉnh miền Trung sắp có mưa lớn, cục bộ có nơi trên 500-800mm; trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
Nhận định thời điểm bão Kalmaegi mạnh nhất trên đất liềnCơ quan khí tượng nhận định khoảng chiều tối đến đêm nay, tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ 17h ngày 6/11 đến 4h ngày 7/11.
Miền Bắc đón thêm không khí lạnh mạnh, có nơi rét đậmDự báo khoảng chiều và tối 2/11, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ rồi lan rộng ra các nơi khác, vùng núi có thể xuống dưới 15 độ C.
Một số khu vực ở 6 lưu vực sông có thể thiếu nước cục bộDự báo mùa khô năm nay, một số khu vực trên 6 lưu vực sông (Bằng Giang - Kỳ Cùng; Mã; Hương; Sê San; Srêpôk; Đồng Nai) sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ.
Yêu cầu các địa phương chống bão Kalmaegi "sớm hơn, quyết liệt hơn"Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng các bộ, ngành được yêu cầu chủ động phòng chống bão Kalmaegi (bão số 13) với yêu cầu sớm hơn, quyết liệt hơn.
Bão Kalmaegi đổ bộ đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai, mạnh cấp 13Theo cơ quan khí tượng thủy văn, bão Kalmaegi (bão số 13) đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai với cường độ cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.
Bộ TN-MT nêu ý kiến về việc vận hành các hồ chứa thủy điệnBộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu việc vận hành các hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà, Bản Vẽ,… không được ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng nước, các hoạt động sản xuất, an toàn của nhân dân.
Chong đèn đi bắt cá “khủng” trên dòng dòng Sê SanTrên dòng Sê San có nguồn thủy sản với các loại cá giá trị cao như cá lăng, sọc dưa, thát lát… Mỗi đêm những người dân chài lưới có thể kiếm hàng triệu đồng từ việc đánh bắt các loại “thủy quái” này.
Mưa lũ kỷ lục, doanh nghiệp thủy điện đua nhau báo lãi lớnNhờ thủy văn thuận lợi và lượng mưa lớn, năm 2025 trở thành năm "bội thu" của ngành thủy điện. Nhiều doanh nghiệp như Sông Ba Hạ, Hủa Na báo lãi tăng vọt, thậm chí gấp đôi cùng kỳ.
Lạ miệng bánh tráng cá cơm trên làng chài Cao NguyênDòng Sê San hùng vĩ chảy qua hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai rồi chảy ngược sang nước bạn Campuchia. Đây còn là dòng sông được thiên nhiên ban tặng cho nhiều loại cá đặc sản như cá anh vũ, cá lăng, cá chép, cá bống...Cũng nhờ nguồn tài nguyên dồi dào nên những người làng chài đã làm ra những món ăn đặc sản trên Cao Nguyên.