Làm giả hồ sơ thương binh để hưởng chế độ... hàng tỷ đồngNgày 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 41 bị cáo có hành vi làm giả hồ sơ để hưởng chế độ thương binh, chiếm đoạt tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Cắt chế độ chính sách của hàng chục người làm giả hồ sơSáng 18/3, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Bình xác nhận, Sở này vừa cắt chế độ đối với 29 trường hợp làm giả hồ sơ thương binh, chất độc da cam và tạm dừng việc cấp chế độ đối với 15 trường hợp khác do hồ sơ không đủ yêu cầu.
Lừa đảo xin việc, giả giấy tờ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồngBằng hình thức lừa đảo xin việc vào cơ quan nhà nước, làm giả hồ sơ thương binh, thẻ bảo hiểm xã hội, bằng tốt nghiệp, 4 “nữ quái” đã lừa đảo nhiều nạn nhân để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Hai quan xã ung dung nhận chế độ thương binh giả nhiều nămBị phát giác làm giả hồ sơ thương binh để hưởng chế độ từ năm 2005, tuy nhiên 2 ông Phạm Đình Anh, Chủ tịch MTTQ và Thái Hữu Thỏa, Trưởng ban tài chính - ngân sách xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh) vẫn ung dung hưởng chế độ này suốt từ đó tới nay.
Đường dây mang thai hộ ở TPHCM, làm giả giấy tờ để hợp thức hồ sơCác bị cáo tổ chức mang thai hộ, thu tiền từ hàng trăm triệu đến tiền tỷ mỗi trường hợp, đồng thời làm giả giấy tờ để hợp thức hồ sơ. TAND TPHCM trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Sử dụng cầu thủ nhập tịch giả, CLB Malaysia vẫn được AFC tuyên “trắng án”Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố CLB Johor Darul Tazim của Malaysia sẽ không chịu bất kỳ án phạt nào, dù họ đã sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo ở các giải quốc tế.
Thi lớp 10 TPHCM năm 2026: Học sinh được cộng tối đa 3,5 điểmTPHCM quy định học sinh được hưởng nhiều chế độ cùng lúc nhưng mức cộng điểm ưu tiên, khuyến khích tối đa 3,5 điểm và chỉ áp dụng cho 3 nguyện vọng thường.
Công an Bắc Ninh tiếp tục khởi tố 4 người làm giả hồ sơ nhà ở xã hộiCông an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 bị can làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án ở phường Nam Sơn, lợi dụng chính sách để trục lợi, hợp thức hóa hàng loạt trường hợp không đủ điều kiện.
Vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia lại có tình huống bất ngờ, AFC bị phê phánChuyên gia thể thao người Malaysia Faithal Hassan phê phán bóng đá nước này (FAM) cũng như Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thiếu rạch ròi vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả mạo.
Khởi tố nữ đại diện của Công ty TNHH logistics Việt TrungDù không phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng Mai Thị Minh đã lập, phát hành số lượng lớn hóa đơn thương mại, hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.
Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi AFC xử Malaysia thua tuyển Việt Nam 0-3Nhiều cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á đã lên tiếng bình luận sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt xử thua 0-3 trong hai trận đấu của tuyển Malaysia với Việt Nam và Nepal.
Sai phạm của bóng đá Malaysia đã rõ, vì sao AFC chậm công bố án phạt?Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố họ sẽ phạt bóng đá Malaysia vụ 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo. Tuy nhiên, quá trình đưa ra án phạt của AFC lại chậm hơn nhiều so với sự chờ đợi.