Sự lạc hậu mức giảm trừ gia cảnh: Sửa luật càng sớm càng tốt!Thuế TNCN ở Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập và có vẻ mức thuế là quá cao khi so sánh, tính đến thông lệ quốc tế mà các nước khác đang thực hiện.
Quy hoạch của TPHCM đã lạc hậu?Lãnh đạo Sở QHKT TPHCM cho biết, bản quy hoạch thành phố được hình thành cách đây hơn 10 năm đã bộc lộ rõ nhiều bất cập, lạc hậu so với thực tế hiện nay.
Đại biểu bức xúc vì bãi rác tên gọi "rất oách" nhưng xử lý lạc hậu"Khu liên hợp xử lý chất thải rắn nghe thì oách nhưng xử lý kiểu chôn lấp, công nghệ của những năm 1970-1980 của thế kỷ trước", đại biểu bức xúc.
Chúng ta có hiếu học lạc hậu?Nhận định “chúng ta đang sống trong xã hội hiếu học lạc hậu, bởi ai cũng muốn vào đại học” được chia sẻ và cả phản bác từ nhiều góc độ.
Bkav: “Trend Micro đã quá lạc hậu!”Trong sự kiện ra mắt phần mềm diệt virus Bkav Internet Security 2013, Tổng giám đốc Nguyễn Tử Quảng của Bkav đã nhận xét “Trend Micro giờ đã quá lạc hậu”.
Học sinh than chương trình học “lạc hậu”Học sinh than phiền về một số môn học còn thiếu thực tế, thông tin trò được tiếp cận nhiều nhưng hạn hẹp và lạc hậu.
01:21Người đàn ông chủ động sống “lạc hậu cực độ” so với thời đạiNgười đàn ông chủ động sống “lạc hậu cực độ” so với thời đại
Lạc hậu cách định giá đấtMặc dù mới ban hành bảng giá đất hồi giữa tháng 1/2020 nhưng mới đây UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở TNMT rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất mới trong tháng 9/2020.
Sửa Luật Thuế TNCN: Đừng để lạc hậu chồng lạc hậuDư luận người dân cũng có chung nhận định với giới chuyên môn về “tư duy làm luật cứng nhắc” của các chuyên gia, sau khi Bộ Tài chính công bố một số nội dung chính của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Nền hiếu học lạc hậu?Chúng ta có một truyền thống hiếu học từ ngàn đời, đó là vốn quý của dân tộc, góp phần hun đúc nên nguyên khí quốc gia.
Những gì thầy cô đang rao giảng đã là... quá khứ, lạc hậuKiến thức thầy cô đang chia sẻ trên giảng đường hôm nay đã là quá khứ, ngày mai đã là lạc hậu. Giảng viên bây giờ không phải dạy mà còn phải học... từ sinh viên.
Tính đồng giá điện 1.700/kwh là lạc hậu!PGS. TS. Bùi Xuân Hồi – Bộ môn Kinh tế Năng lượng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận xét và tỏ ra băn khoăn: "Tôi không hiểu vì sao EVN lại nghiên cứu phương án này vì nó cũ kỹ, lạc hậu và chính EVN đã từ bỏ biểu giá trên?".