03:55Lào Cai đào tạo nghề, định hướng chuyển dịch lực lượng lao độngLào Cai đào tạo nghề giúp người lao động có mức thu nhập cao hơn, có công việc ổn định hơn, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Thoát nghèo bằng "thần dược" cho quý ôngQua khảo sát, chính quyền địa phương tại Quảng Bình đã đưa cây ba kích về trồng dưới tán rừng của đồng bào Mã Liềng, giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Sóc Trăng: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thoát nghèo ở xứ biển Vĩnh ChâuThời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đã tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo hiệu quả.
Muốn nhận bò giống "miễn phí", dân nghèo phải nộp tiền triệu!Dù thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ bò giống phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo theo chương trình 30a của Chính phủ nhưng nhiều hộ dân xã An Hòa (huyện An Lão, Bình Định) vẫn phải nộp thêm tiền “đối ứng” mới được nhận bò…
Những người lính mở đường vào vùng đất khóCon đường vào 8 xã biên giới Nghệ An đã được trải nhựa. Nhiều mô hình phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo từng bước phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững thế trận an ninh biên giới. Những đổi thay của vùng đất khó này in đậm dấu chân những người lính Đoàn kinh tế quốc phòng 4.
Nuôi hàu nơi chót mũi Cà MauNghề nuôi hàu lồng bè trên sông rạch xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) đang trên đà phát triển mạnh. Hàu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thậm chí làm giàu cho bà con nghèo ở vùng chót mũi Cà Mau mà còn níu chân du khách phương xa đến nơi này.
Lớp học xóa mù của những thầy giáo bộ độiKhông chỉ giúp dân làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đội vận động quần chúng Đồn biên phòng 737 (Đắk Lắk) còn phối hợp mở lớp xóa mù chữ tại địa bàn xã Ia R’vê, huyện Ea Súp, nơi có 22 dân tộc cùng sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, do di cư từ nhiều tỉnh khác nhau đến.
"Thầy giáo Biên phòng" mở lớp dạy học đặc biệt xóa mù chữĐội vận động quần chúng Đồn biên phòng 737 (Đắk Lắk) không chỉ giúp dân làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo mà còn phối hợp mở lớp xóa mù chữ tại địa bàn xã Ia R’vê, huyện Ea Súp. Nhiều học sinh con em người đồng bào dân tộc đã tìm lại được ánh sáng “con chữ” từ lớp xóa mù đặc biệt của những người thầy mang quân hàm xanh.
Giám sát, thẩm định hồ sơ xin thoát huyện nghèo quốc giaHuyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo điều kiện để lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền công nhận thoát khỏi tình trạng nghèo trong năm 2024.
Thủ tướng phát động "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2025Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi mỗi người dân chung tay xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025.
Cán bộ góp tiền lương giúp dân, phường "trắng" hộ nghèoPhường Nghi Thu là địa phương đầu tiên của thị xã Cửa Lò (Nghệ An) "trắng" hộ nghèo. Công cuộc xóa nghèo ở đây có sự đóng góp từ đồng lương của đội ngũ cán bộ cơ sở.
Gạo cứu đói và tinh thần "tự mình đứng dậy" của địa phươngTư duy "tự đứng dậy" mang tính truyền cảm hứng rất lớn đối với người nghèo, động viên người dân phải nỗ lực thoát nghèo chứ không phải "ráng nghèo bền vững" để hưởng trợ cấp.