Thủ tướng: Sẽ đầu tư cho khu đô thị Đại học HuếSáng 2/1, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đại học Huế.
Lộ diện 12 khu vực Hà Nội muốn phát triển không gian trong 100 năm tớiHà Nội định hướng phát triển không gian tại 12 khu vực trong 100 năm tới. Mỗi đô thị có một vị trí đặc thù, phù hợp với định hướng phát triển riêng.
Hà Nội muốn làm gì với hai bên bờ sông Hồng?Hà Nội định hướng phát triển không gian hai bên sông Hồng thành trục xanh trung tâm, kết hợp văn hóa, du lịch và các công trình biểu tượng.
Khi chủ tịch phường “truy” người xả rác bừa bãiQuản trị đô thị hiện đại luôn dựa trên hai trụ cột: công nghệ và kỷ cương. Công nghệ giúp phát hiện vi phạm nhanh hơn, chính xác hơn; còn kỷ cương bảo đảm rằng mọi vi phạm đều được xử lý.
Dự kiến xây trường chuyên phục vụ học sinh Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh cũHà Nội dự kiến xây dựng hệ thống trường chuyên và trường quốc tế tại khu vực phía Bắc Thủ đô, bao gồm các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh cũ.
Hà Nội sẽ có cơ chế hấp dẫn để di dân ra các khu đô thị mớiHà Nội định hướng khuyến khích người dân di dời ra các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại ở ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm... thông qua cơ chế hỗ trợ hấp dẫn (hệ số đền bù k = 1-2 lần).
Hưng Yên thông qua đề án khu kinh tế tự doHưng Yên thống nhất đề án thành lập khu kinh tế tự do với định hướng công nghệ cao, logistics và đô thị dịch vụ; tổng vốn đầu tư dự kiến 463.000 tỷ đồng.
Phục dựng điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành Huế, bị phá hủy 79 năm trướcTheo đại diện đơn vị thi công, việc phục dựng điện Cần Chánh, một công trình quan trọng nhưng đã bị “biến mất” trong Đại nội Huế, sẽ cần dùng đến hơn 2.000m3 gỗ tròn.
Tầm nhìn 100 năm: Phố cổ Hà Nội và hồ Gươm sẽ thay đổi ra sao?Trong 100 năm tới, Hà Nội định hướng bảo tồn tối đa không gian lõi phố cổ, phố cũ. Nhiều cơ quan quanh hồ Gươm dự kiến phải di dời để nhường chỗ cho quảng trường và không gian công cộng.
Đại học giữa lòng thành phốTrong các đô thị tri thức lớn trên thế giới, khuôn viên một trường đại học lâu đời không chỉ là cơ sở giáo dục mà còn là một dạng vốn văn hóa liên thế hệ của thành phố.
Hà Nội ưu tiên xây trường THPT công lập tại 33 phường33 phường sau sắp xếp đang thiếu trường học sẽ được thành phố Hà Nội ưu tiên xây trường THPT công lập.
Thi công trở lại khu xử lý rác thải "treo" suốt 8 năm ở HuếDự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại thành phố Huế đã thi công trở lại sau thời gian dài chậm tiến độ, dính nhiều thiếu sót, vi phạm.