Khát vọng hùng cường 2045 cần cú hích đột phá từ Đại hội XIVĐể khát vọng của Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường vào năm 2045 không chỉ là khẩu hiệu, Đại hội XIV cần tạo ra "cú hích đột phá", giải phóng động lực khoa học công nghệ.
“Công tư đồng hành”Nhà nước kiến tạo, dám cải cách và đội ngũ doanh nhân có trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến là nền tảng, động lực phát triển đất nước.
Phấn đấu đến năm 2035 có ít nhất 2 đại học lọt top 100 thế giớiBộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2035 có ít nhất 2 đại học trong top 100 thế giới.
TPHCM cần gỡ những ràng buộc về thể chế để vươn tầm thế giớiTheo PGS.TS Trần Đình Thiên, TPHCM là đầu tàu nhưng chưa phát triển xứng tầm do chịu nhiều ràng buộc về thể chế. Giai đoạn mới, thành phố cần gỡ điểm nghẽn này để chạy đua với các siêu đô thị.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đoàn kết để dựng xây non sông bền vững muôn đời"Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau, đồng lòng chung sức: Đoàn kết để chiến thắng khó khăn. Đoàn kết để đi tới thành công. Đoàn kết để dựng xây non sông bền vững muôn đời" - Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi.
“Tư duy đổi mới” và “4 dám” với người đại biểu dân cử“Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm” là 4 tầng của bản lĩnh chính trị.
Ngân hàng đồng hành cùng khát vọng thịnh vượng quốc giaKhát vọng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng đặt ra yêu cầu lớn cho hệ thống tài chính ngân hàng, nơi giữ vai trò huyết mạch trong dẫn dòng vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và kiến tạo cơ hội cho mọi người dân.
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Lịch sử đang trao cho Việt Nam “làn gió lớn”"Với dân số trẻ, vị trí địa chính trị trung tâm và khát vọng vươn mình mạnh mẽ, Việt Nam không thể là một quốc gia nhỏ bé", TS Nguyễn Sĩ Dũng nói.
Dự kiến Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong 7 ngàyTheo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong thời gian 7 ngày từ 19/1/2026 đến 25/1/2026.
Tổng Bí thư khẳng định lời cam kết trước nhân dân “nói đi đôi với làm”Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sẽ biến Văn kiện Đại kiện Đại hội Đảng XIV thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2035-2045.
Báo Đông Nam Á bình luận về mục tiêu dự World Cup 2034 của bóng đá Việt NamĐề án phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 của bóng đá Việt Nam nhắc đến mục tiêu vào vòng chung kết (VCK) World Cup 2034.
Văn hóa là “lá chắn mềm” bảo vệ bản sắc trước làn sóng toàn cầu hóa"Nhà nước không nên là "người gác cổng" mà hãy là "mạnh thường quân", "bà đỡ" cho sáng tạo nghệ thuật", TS Nguyễn Vũ Hoàng, Trường Đại học Quốc gia nêu góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIV.