Tổng thống Putin ký sắc lệnh cho phép hoán đổi tài sản bị đóng băngTổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh cho phép nhà đầu tư nước ngoài đổi tài sản bị đóng băng tại Nga lấy tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài.
Nguyên Chủ tịch TPHCM Lê Hoàng Quân liên quan gì tới vụ án bà Bạch Diệp?Ông Lê Hoàng Quân đã chấp thuận cho bà Bạch Diệp hoán đổi tài sản, từ đó, bà Diệp chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sai phạm của ông Quân chưa tới mức xử lý hình sự.
Ông Lê Hoàng Quân chịu trách nhiệm gì trong vụ án công ty Diệp Bạch Dương?Ông Lê Hoàng Quân chấp thuận cho Công ty Diệp Bạch Dương hoán đổi tài sản, từ đó bà Diệp có cơ hội chiếm đoạt. Viện Kiểm sát xác định, ông Quân phải chịu trách nhiệm nhưng chưa tới mức xử lý hình sự.
Nguyên giám đốc sở Tài chính bị truy nã vì “tiếp tay” đại gia Dương Thị Bạch DiệpTheo cơ quan điều tra, bà Lan đã có hành vi chỉ đạo, tham mưu, đề xuất UBND TPHCM chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương hoán đổi tài sản Nhà nước trái với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch TPHCM, "đại gia" Dương Thị Bạch DiệpCơ quan điều tra Bộ Công an xác định, bà Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cùng các bị can đã có vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.
Nga muốn giúp nhà đầu tư lấy lại tài sản bị đóng băngNga vừa đưa ra đề xuất nhằm giúp nhà đầu tư lấy lại 1 phần tài sản bị mất do các biện pháp trừng phạt liên quan tới cuộc xung đột Nga - Ukraine.
8 cơ quan đã nhất trí nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4-1/5Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính là 2 cơ quan tiếp theo ủng hộ đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày 29/4 làm bù sang dịp khác để kỳ nghỉ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày.
Tạo điều kiện để người lao động nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 là hợp lýĐê xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được dư luận xã hội rất quan tâm, ủng hộ.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp 30/4-1/5Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc 29/4 để nối liền 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4-1/5.
Chiều lòng lao động, doanh nghiệp xếp lịch nghỉ 4 ngày dịp lễ 30/4-1/5Nhiều doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất để công ty nghỉ dịp lễ 30/4-1/5 theo lịch của nhà nước. Như vậy, hầu hết công nhân, lao động được nghỉ liên tục 4-5 ngày.
"Siêu trộm" nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh việnBị chủ nhà phát hiện, hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhảy từ tầng 2 xuống, bị gãy chân.
"Hoán đổi lịch làm việc để kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 dài 5 ngày có lợi chung"Các chuyên gia lao động cho rằng, đề xuất tổ chức đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kịp thời, hợp lý. Nghỉ dài ngày, công nhân có thêm thời gian về quê, cũng thuận cho kế hoạch làm việc, sản xuất.