Thông tin mới về hợp nhất bộ, ngành và tên gọi dự kiến sau sắp xếpDự kiến tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XV và khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) được tinh gọn gồm 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ) và 4 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 4 cơ quan thuộc Chính phủ).
Phân công các phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo sắp xếp hợp nhất bộ, ngànhPhó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chủ trì chỉ đạo sắp xếp Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính cùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo sắp xếp Bộ GTVT - Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT…
Tác động của việc hợp nhất bộ ngành, giảm 5 bộ và 4 cơ quan thuộc Chính phủViệc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ bản khắc phục được các vấn đề giao thoa, song với phạm vi rộng, không tránh khỏi tác động đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo.
Mức lương của doanh nhân xuất sắc khi cơ quan nhà nước "thuê" làm lãnh đạoBộ Nội vụ đề xuất cơ quan nhà nước được ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức với nhà quản lý doanh nghiệp, luật sư, nhà khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.
Tổng Bí thư: Tỉnh lớn nhất Việt Nam, hội tụ đủ các điều kiện phát triểnTổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông đều có đặc trưng, hội tụ đủ các điều kiện, không phải địa phương nào cũng có được.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Costa RicaTại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Costa Rica, 1 trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Mỹ và Caribe.
Quảng Ninh xem xét dừng đầu tư cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnhTỉnh Quảng Ninh cân nhắc dừng xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tại Hạ Long do vướng mắc giải phóng mặt bằng, chuyển hướng cải tạo bệnh viện hiện hữu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-HusseinHai nhà lãnh đạo Việt Nam - Jordan nhất trí sẽ đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để hướng tới ký kết những thỏa thuận song phương trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Quốc vương Jordan.
Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn “quay xe”, thêm khối C văn, sử, địaSau yêu cầu rà soát tổ hợp xét tuyển để đảm bảo quyền lợi thí sinh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHKHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) “quay xe” thêm tổ hợp khối C văn, sử, địa.
Từ việc loạt trường đại học định bỏ xét tuyển tổ hợp văn - sử - địaTại sao các trường không công bố những thông tin này từ 3 năm trước khi học sinh mới bắt đầu cấp học PTTH, hay ít nhất cũng từ đầu lớp 12 để học sinh thuận tiện chuẩn bị?
Đề xuất 2 nhóm cán bộ, công chức chưa phải tinh giản biên chế ngayBên cạnh 4 nhóm cán bộ, công chức sẽ thực hiện tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ cũng đề xuất những đối tượng chưa thực hiện tinh giản ngay.
Cuộc chiến xe hơi: Thuế quan là màn sương, đòn chí mạng đến từ Trung QuốcKhi phương Tây còn loay hoay với thuế quan, Trung Quốc đã tung đòn quyết định là kiểm soát đất hiếm, tăng tốc sản xuất và viết lại luật chơi ngành ô tô.