Trả hồ sơ vụ nữ cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo cuộc chiếm đoạt 2.700 tỷHội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (48 tuổi, cựu Phó Giám đốc Eximbank, chi nhánh Ba Đình) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng.
Bà lão mất 800 triệu đồng vì trò lừa "dính líu đường dây ma túy"Bà Bình nhận được cuộc gọi, thông báo giấy tờ tùy thân bị kẻ xấu sử dụng mở tài khoản ngân hàng để vay 79 triệu đồng. Từ cú điện thoại này, bà mất trắng 800 triệu đồng dành dụm cả đời.
Tuyên án nhóm đối tượng uy hiếp cảnh sát giao thông, lừa hàng chục tài xếVới thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc mình quen biết với nhiều cán bộ công an để lo xe quá khổ "thông chốt", Đào Thanh Linh cùng 6 đối tượng đã lừa hàng trăm triệu đồng của nhiều tài xế.
Điểm tuần: Thùy Tiên, tàu "dột" và những chiếc xe "không người lái"Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố, tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị "dột" và chuyện những chiếc xe "không người lái" cán chết người là những vấn đề nổi cộm trong tuần qua.
Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng từ thủ đoạn tinh vi khi mua bán đấtĐể chiếm đoạt tiền của nguời khác, Hòa sử dụng các chiêu trò liên quan đến việc mua bán đất để lừa hơn 10 tỷ đồng.
Kẻ lừa đảo bỗng "hoàn lương" khi nhận ra cô giáo xinh đẹp là đồng hươngMột người đàn ông trong trang phục công an thừa nhận với cô gái là đang ở bên Campuchia, khi nghe giọng nạn nhân thì “không muốn lừa nữa”.
Những bẫy lừa tinh vi trên mạng khiến dân công nghệ cũng thành nạn nhânGần đây, hàng loạt vụ lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn ra với nhiều chiêu trò tinh vi. Đáng nói, không ít nạn nhân lại là Gen Z – thế hệ vốn được cho là lớn lên cùng công nghệ.
Vụ Hằng Du Mục và Tập đoàn Chị Em Rọt vào báo cáo gửi Quốc hộiBáo cáo của Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm, lừa dối khách hàng qua bán hàng trên mạng, điển hình là Vụ Tập đoàn Chị Em Rọt.
Ai là bị hại của Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục?Theo luật sư, những người trực tiếp mua hàng từ Công ty Chị Em Rọt có thể được coi là bị hại trong vụ án. Để được ghi nhận và yêu cầu bồi thường, họ cần khai báo, cung cấp tài liệu hợp lệ cho công an.
Nghệ sĩ quảng cáo sữa giả có thể phải hoàn tiền, thậm chí xử lý hình sựDù không cố ý, nghệ sĩ quảng cáo sữa giả vẫn có thể bị buộc hoàn trả số tiền thu lợi bất chính. Còn nếu chứng minh được hành vi tiếp tay bán sữa giả, họ có thể bị xử lý hình sự.
Bắt cựu cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội HuếCao Hữu Dũng đưa ra thông tin gian dối về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng của bị hại.
Hoa hậu Thùy Tiên: Từ vương miện đổi đời đến vết trượt dài "kẹo rau củ"Trước khi bị khởi tố, Thùy Tiên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, "phất lên như diều gặp gió" từ khi đăng quang Miss Grand International 2021.