Yêu cầu giải quyết dứt điểm hồ sơ trễ hạn trên Cổng dịch vụ công quốc giaUBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu sở, ngành và UBND xã, phường chủ động rà soát, có giải pháp xử lý các hồ sơ trễ hạn, tồn đọng trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
TPHCM chưa “xin lỗi” cho hàng ngàn hồ sơ trễ hạnTrong năm 2018, TPHCM tiếp nhận giải quyết hơn 14,2 triệu hồ sơ, trong đó có hơn 68.200 hồ sơ trễ hạn. Trong số hồ sơ này còn 7.005 hồ sơ chưa được thực hiện thư xin lỗi, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai.
100 hồ sơ cấp đổi, cấp lại sổ đỏ ở TP Bạc Liêu có đến... 98 hồ sơ trễ hạnCơ quan thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến thủ tục đất đai ở TP Bạc Liêu và huyện Hòa Bình, trong đó có hàng loạt hồ sơ của người dân bị trễ hạn so với quy định.
Vụ 4.000 hồ sơ bị “ngâm”: Do cán bộ chưa quen phần mềm!Gần 4.000 hồ sơ trễ hạn, thế nhưng các địa phương cho rằng một phần do phần mềm một cửa điện tử rắc rối, dù được tập huấn nhưng nhiều cán bộ vẫn chưa quen công việc…
Chính quyền 2 cấp mang lại diện mạo mới trong quản lý và phục vụ người dânMột năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP Cần Thơ đã mang lại diện mạo mới trong công tác quản lý và phục vụ người dân.
Hơn 600 hồ sơ trễ hẹn, xã 2 lần xin lỗi dân vẫn chậm giải quyếtLiên tục trễ hẹn khi giải quyết thủ tục đất đai cho một người dân, UBND xã Ia Hrung (Gia Lai) phải xin lỗi 2 lần. Địa phương này cũng đứng đầu tỉnh về số lượng hồ sơ chậm xử lý.
Phường chậm nộp hồ sơ, cán bộ không chuyên trách "mất" suất vào công chứcCho rằng UBND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chậm trễ nộp hồ sơ theo quy định dẫn đến việc không được tham gia kỳ sát hạch công chức, nhiều cán bộ không chuyên trách phường này đã có đơn kiến nghị.
Cán bộ chậm trễ, né trách nhiệm phải công khai xin lỗiĐà Nẵng yêu cầu siết chặt kỷ luật công vụ, cán bộ, công chức giải quyết công việc chậm trễ, né tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức thì phải công khai xin lỗi.
Bí thư Gia Lai: Tinh gọn bộ máy không phải mục tiêu cuối cùngBí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy không phải mục tiêu cuối cùng mà trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị địa phương.
Vụ cán bộ "mất suất" công chức: Tổ chức kỳ sát hạch bổ sungTỉnh Đắk Lắk quyết định tổ chức kỳ sát hạch bổ sung trong tháng 5, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách cấp xã không có tên trong kỳ sát hạch công chức vừa qua.
Cử tri Cà Mau phản ứng về thái độ phục vụ hành chính công ở xãTrước phản ánh của cử tri về thái độ phục vụ của nhân viên tại bộ phận hành chính công, lãnh đạo xã ở Cà Mau cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ và xử lý nếu có sai phạm.
"Đèn vàng, đèn đỏ" trong công vụ: Kỷ cương vận hành chính quyền hai cấpThông điệp “đèn vàng, đèn đỏ” trong công vụ không chỉ là yêu cầu xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, đó là lời nhắc về một phương thức quản trị công vụ mới trong chính quyền địa phương hai cấp.