2 cây “quái thú” rời Đắk Lắk với thủ tục chóng vánhTheo nguồn tin của PV, hồ sơ của 3 cây “quái thú” cho thấy 2 cây trong đó thuộc sở hữu của một người dân tại tỉnh Đắk Lắk. Các đơn khai thác, vận chuyển cây đều có thời điểm là tháng 3/2018 với những thủ tục được hoàn thành rất mau chóng.
2 cây “quái thú” bị làm giả giấy tờ để đối phó?Liên quan tới 3 cây “quái thú” đang bị tạm giữ ở tỉnh Thừa Thiên Huế, hôm qua (4/4) một người nhận là chủ hàng đã tới cung cấp giấy tờ liên quan. Trong số 3 cây này có 2 cây được cung cấp giấy tờ có xác nhận của chính quyền địa phương, nhưng hôm nay phía chính quyền xã đã lên tiếng khẳng định, chưa bao giờ ký xác nhận việc khai thác, vận chuyển 2 gốc cây này.
Cây "khủng" bị tạm giữ ở Quảng Ngãi thực tế vẫn đang sống ở... Phú Yên?Theo hồ sơ đi kèm, cây đa sộp "khủng" đang bị tạm giữ tại Quảng Ngãi được khai thác trên đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu 277A (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Tuy nhiên khi kiểm tra thực địa tại đây, lực lượng chức năng xác định cây đa sộp tại vị trí này vẫn đang sống xanh tốt.
Hà Nội gỡ rào chắn, chính thức thông xe cầu Mai Dịch mớiNhà thầu đã tổ chức dỡ rào hai đơn nguyên cầu đô thị nằm hai bên cầu Mai Dịch. Từ 0h ngày 6/5, hạng mục này chính thức thông xe, phục vụ nhu cầu đi lại của ô tô và xe máy qua nút giao.
Vụ 3 mỏ cát trúng đấu giá gấp trăm lần: Hà Nội chưa công nhận kết quảSau khi rà soát, Hà Nội không đủ điều kiện cấp phép quyền khai thác khoáng sản cho các đơn vị trúng đấu giá 3 mỏ cát trên địa bàn. Trước đó, 3 mỏ này trúng đấu giá gấp trăm lần so với giá khởi điểm.
Kiểm lâm Đắk Lắk xác định 2 cây “khủng” có nguồn gốc hợp lệTheo chỉ đạo của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh nguồn gốc của những gốc cây cổ thụ mà báo chí đã phản ánh thời gian qua. Kết quả, có 2 cây có nguồn gốc, giấy tờ hợp lệ; 1 cây hồ sơ không đúng với thực tế.
Hồ sơ gia hạn khai thác mỏ vàng lớn nhất Lào Cai bị trả lạiHồ sơ của Công ty Cổ phần Nhẫn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác vàng gốc tại khu vực Sa Phìn (huyện Văn Bàn, Lào Cai) vừa bị Cục Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lại.
Xử phạt chủ 3 cây “quái thú” vì hồ sơ không phù hợpTối ngày 12/4, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ qua này vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông Kiều Văn Chương (SN 1986, trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) do vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, sử dụng rừng; mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản.
Cây “quái thú” vừa lọt qua nhiều tỉnh thành từng là tang vật vụ án lâm sảnNgày 10/1, Đại úy Phan Bảo Trung, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cây “quái thú” do Đội vừa bắt giữ từng là tang vật ở một vụ án lâm sản lậu.
3 cây “quái thú” là đa sộp, một người Hà Nội mua từ Đắk Lắk chuyển về Thạch ThấtThông tin mới nhất từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 4/4, hồ sơ gốc của 3 cây "quái thú" đã được Chi cục tiếp nhận và làm rõ bước đầu.
“Đột nhập” hiện trường khai thác cây “quái thú”Chủ nhân cây đa sộp “khủng” tiết lộ để đào được gốc cây đa này lên, người mua đã phải thuê 4 người đem các máy móc, dụng cụ tiến hành đào xới suốt 4 ngày...
"Hồ sơ gốc của 3 cây “quái thú” được xác nhận đúng trình tự và thẩm quyền"Chiều 5/4, theo thông tin từ ông Đặng Văn Kiệm, Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết qua kiểm tra hồ sơ gốc của 3 cây “quái thú” thì hồ sơ đầy đủ, được xác nhận đúng trình tự và đúng thẩm quyền.