Teen Hàn “nghiện” hàng hiệu nháiNgày nay ở Hàn Quốc, cơn sốt dùng hàng xa xỉ vốn phổ biến ở những cô gái 20-30 tuổi đã lan đến những cô cậu bé mới lớn. Tuy nhiên, do không có nhiều tiền, hầu hết các teen xứ kim chi đều mua hàng hiệu nhái.
'Hôi đồ' hàng hiệu nhái: Không chỉ xấu xí, mà còn thiếu tự trọngKhi việc tiêu hủy hàng hiệu nhái chưa diễn ra thì những người có mặt đã tranh nhau lấy đi. Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng, đó là hành động thiếu tự trọng, 'mua danh ba vạn, bán danh ba đồng'...
Sao Việt cay đắng khi mua phải hàng hiệu nháiBỏ hàng chục, hàng trăm triệu đồng để mua hàng hiệu, các sao Việt hiện đang hậm hực vì hóa ra mình bị lừa.
Trung Quốc phá đường dây sản xuất hàng hiệu “nhái” quy mô lớn, bắt 32 ngườiCảnh sát Trung Quốc ngày 20/3 cho biết đã bắt giữ 32 thành viên của một đường dây sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hàng hiệu giả từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Kenzo…
Bắc Kinh - thiên đường của hàng hiệu nháiTại khu chợ Silk Alley nổi tiếng của Bắc Kinh, một người bán hàng lôi từ trong túi ra một cuốn ảnh màu chụp những chiếc túi Louis Vuitton và Gucci giả. "Y như thật", cô nói và chỉ vào hình những chiếc túi chỉ có giá từ 75 đến 100 USD.
Nở rộ web mô hình mua chung bán hàng hiệu"nhái" giá vài trăm nghìn đồngLấy danh nghĩa mua sắm cộng đồng, nhiều trang web thương mại đã bán hàng nhái thương hiệu cao cấp với giá “rẻ như bèo” đánh lừa khách hàng cả tin.
Công xưởng bí mật và công nghệ làm giả túi hiệu lừa cả máy X-quangLàn sóng túi xách siêu hàng nhái (superfake) thế hệ mới tinh vi đến mức máy móc cũng khó phân biệt, đang làm rung chuyển ngành xa xỉ và đẩy cả giới siêu giàu vào nguy cơ "mua nhầm đẳng cấp".
Doanh nghiệp mỹ phẩm siết chất lượng: Kiểm nghiệm định kỳ trở thành “lá chắn” bảo vệ thương hiệuTrong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngày càng sôi động, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến mẫu mã hay thông điệp quảng cáo, mà chú trọng tới tính an toàn, nguồn gốc và mức độ minh bạch của sản phẩm.
Hàng giả chiếm tỷ lệ không đáng kể trên sàn thương mại điện tửTheo Thứ trưởng Bộ Công Thương, các doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử hầu như không có hàng giả, hàng nhái, chỉ có một số ít, nhưng tỷ lệ không đáng kể.
Thu hơn 1.000 sản phẩm giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng tại chợ HànKiểm tra 4 cơ sở kinh doanh tại khu vực xung quanh chợ Hàn, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 1.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng.
Vì sao hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan mà không xử lý được?Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết dù hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan nhưng việc xử lý gặp khó do cơ quan chức năng phải chứng minh bằng pháp luật.
Bánh kẹo "ba không" bủa vây dịp cận Tết Bính NgọThị trường Tết 2026 đang nóng lên từng ngày, kéo theo đó là sự xuất hiện tràn lan của bánh kẹo "ba không": không nhãn mác, không hạn sử dụng, không nguồn gốc.